Không khí lạnh
-
Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Riêng một số khu vực núi cao có nơi dưới 8 độ C.
-
Những ngày thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài, trường học ở các địa phương có nhiều cách phòng, chống rét hiệu quả...
-
Nhiệt độ Hà Nội có lúc xuống dưới 10 độ C, nhưng nhiều người vẫn có thói quen bơi lội trên sông Hồng, khu vực gần chân cầu Long Biên (Hà Nội).
-
Trên đỉnh La Pán Tẩn xuất hiện băng giá do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ đo được tại thời điểm xuất hiện băng giá là 2 độ C.
-
Mùa đông lạnh giá của Hà Nội không chỉ mang đến nhiều trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn là một thách thức đối với những tình nguyện viên của chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Thế nhưng, khát khao được sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn giữa lòng Thủ đô đã giúp họ vượt qua trở ngại thời tiết.
-
Tin không khí lạnh mới nhất: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay tới 30/12, không khí lạnh liên tục được tăng cường sẽ tạo ra các loại hình thời tiết khác nhau trên cả nước.
-
Khi có thông tin từ rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ra văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại…
-
Hà Nội đang trải qua những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông, thay vì ở nhà tránh rét, nhiều bạn trẻ lại lao ra đường để tìm những thú vui trong đêm giá lạnh.
-
Tại Hà Nội, học sinh non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10⁰C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7⁰C. Đó là yêu cầu của Sở GDĐT Hà Nội khi không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.