Khách du xuân không kịp trở tay với cơn mưa lớn bất ngờ ngay chiều tối mùng 3 Tết

Trần Khánh - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 24/01/2023 20:12 PM (GMT+7)
Cơn mưa lớn bất ngờ chiều tối mùng 3 Tết (ngày 24/1) khiến nhiều khách du xuân ở TP.HCM bất ngờ, không kịp trở tay.
Bình luận 0

Cơn mưa lớn bất ngờ chiều mùng 3 Tết

Chị Thuận Yến đưa con đi xem chiếu phim tại rạp CGV ở siêu thị GIGA Mall (TP.Thủ Đức). 7 giờ 30 tối, vừa từ rạp chiếu phim bước ra, chị Yến thấy mặt đường ướt sũng.

Chị Yến bất ngờ vì 3 ngày qua, trời nắng ráo, thời tiết rất đẹp để du xuân hoặc đi chơi thư giãn. Và đương nhiên, chiều tối nay, chị cũng không mang theo áo mưa.

Sợ nhiễm lạnh con nhỏ, chị đành nán lại chờ do mưa dứt hẳn. Điều chị lo lắng là không biết những ngày tiếp theo mưa có còn diễn ra. 

"Bởi vì nhiều dự định đi chơi xa cùng gia đình đã được lên kế hoạch sẵn", chị Yến nói.

Cơn mưa lớn bất ngờ chiều mùng 3 Tết tại Ngả tư Bình Phước, TP.Thủ Đức. Ảnh: Trần Khánh

Cơn mưa lớn bất ngờ chiều mùng 3 Tết tại Ngả tư Bình Phước, TP.Thủ Đức. Ảnh: Trần Khánh

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực như: TP.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh, Q.12, Q.6, Bình Tân... từ khoảng 6 giờ 30 tối nay (mùng 3 Tết). Mưa lớn kèm theo gió lớn.

Trước đó, thời tiết ngày 24/1 ở TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ được dự báo khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới.

Cũng theo thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, từ đêm 23 ngày 24/1 (2 đến mùng 3 Tết), mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi vào buổi chiều tối và đêm.

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng Phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân trận mưa tối nay là do áp cao lạnh lục địa được tăng cường và khuếch tán xuống các tỉnh phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục nhẹ xuống phía Nam, ngang qua Trung Bộ, cường độ ổn định.

Nhiễu động gió Đông trên cao ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ, gây mưa trên phạm vi 2/3 các quận huyện TP.HCM.

Đến 19h30, lượng mưa phổ biến tại các trạm đo mưa ở TP.HCM ghi nhận được từ 8-15mm. Trên ảnh radar, thời tiết ước lượng mưa tại các quận trung tâm và TP.Thủ Đức khoảng từ 15-25mm. Riêng trạm Thuận An (Bình Dương) ghi nhận được 67.5mm.

Trận mưa này còn có thể kéo dài khoảng 30-50 phút nữa, sẽ gây ngập cục bộ một số tuyến đường tại TP.HCM và Bình Dương.

Cơn mưa lớn bất ngờ chiều mùng 3 Tết tại khu vực quận 6, TP.HCM. Ảnh: Trần Khánh

Cơn mưa lớn bất ngờ chiều mùng 3 Tết tại khu vực quận 6, TP.HCM. Ảnh: Trần Khánh

Theo Phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thường thì thời tiết dịp Tết các năm ít xảy ra mưa. Hoặc thỉnh thoảng có năm có mưa thì chủ yếu mưa cục bộ trên phạm vi hẹp, thời gian mưa không kéo dài. Và thường thì lượng mưa cũng từ 10-20mm

"Riêng trận mưa tối nay với lượng trên 60mm tại BD như vậy cũng được coi là bất thường, hiếm xảy ra mưa to vào mùa khô như vậy", ông Quyết cho biết.

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ 48 giờ đến 7 ngày, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía đông, sau đó được tăng cường trở lại từ ngày 26-27/1, và vào khoảng ngày 29/01.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi và có trục qua Bắc Trung Bộ. Nhiễu động gió Đông trên cao tác động yếu trở lại đến khu vực Nam Bộ trong ngày 26-27/01.

Gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Thời tiết Nam Bộ những ngày tới có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Du khách vẫn có thể du xuân bình thường. Ảnh: Trần Khánh

Thời tiết Nam Bộ những ngày tới có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Du khách vẫn có thể du xuân bình thường. Ảnh: Trần Khánh

Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng; riêng ngày 26-27/01 và 29/01 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: miền Đông là 21-23 độ, có nơi dưới 20 độ; miền Tây từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: miền Đông từ 30-33 độ, miền Tây từ 29-32 độ.

Ngoài ra, hôm nay và ngày mai (25/1) là 2 ngày dự báo mực nước đạt cao nhất trong đợt triều cường tháng 1. Vì vậy cần tiếp tục đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven sông, ven biển và kênh rạch.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem