Không phép
-
Ngành y tế TP.HCM vừa phát hiện một cơ sở tại quận 8 cung cấp dịch vụ vận chuyển cứu thương, chăm sóc sức khỏe tại nhà… không phép.
-
Việc nhà xe Thành Bưởi đăng bán vé trên mạng xã hội là do Thành Bưởi tự làm và chưa được cho phép, theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.
-
Những cơ sở Karaoke không đảm bảo an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ tại nhiều quận của TP. Hà Nội vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách. Trong quá trình điều tra, phóng viên Dân Việt còn phát hiện, một số cơ sở dù không phép nhưng đã “núp bóng” dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau để hoạt động bất chấp “lệnh cấm”.
-
Từ tháng 6/2021, việc xây dựng quán cà phê Cánh Buồm đã được xác định là không phép, bao chiếm đất công viên ven biển TP.Rạch Giá. Tuy nhiên, đến nay, quán này vẫn hoạt động bình thường!
-
Tại huyện Thường Tín (Hà Nội) có dấu hiệu buông lỏng quản lý để cho nhiều trường hợp sử dụng đất bãi ven sông Hồng làm địa điểm tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng không giấy phép và hoạt động sai nội dung được cấp phép.
-
Sau phản ánh của báo điện tử Dân Việt, xưởng sản xuất hàng ngàn mét vuông mọc trên đất nông nghiệp không phép, bị người dân "tố" gây ô nhiễm môi trường tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã được lãnh đạo UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo các phòng ban liên quan kiểm tra, báo cáo UBND huyện trước ngày 10/7.
-
Dù đã có chỉ đạo từ Chính phủ và sự vào cuộc từ sở ngành, các cấp chính quyền địa phương nhưng tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra phức tạp. Mới nhất, từ vụ việc xây dựng công trình không phép trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, dư luận đang đặt ra câu hỏi về năng lực cơ quan quản lý, và có hay không việc bao che, tiếp tay cho các công trình vi phạm?
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.
-
Ngày 4/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Đình Tín, chủ công trình xây dựng không phép tại khu quy hoạch Dự án Làng Đại học Đà Nẵng (thuộc khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc – thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau khi có quyết định tháo dỡ công trình, gia đình tôi đã nhanh chóng bắt tay vào công việc và hiện nay công trình đã được tháo dỡ hơn 90% khối lượng.
-
Hiện tại, “biệt phủ” gia đình ông Phan Đình Tín (trú phường Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn chưa tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng. Như vậy, so với cam kết tháo dỡ của ông Tín đến nay đã vượt thời gian nửa tháng.