Có gì trong “biệt phủ” xây không phép ở dự án Làng Đại học Đà Nẵng?

Diệu Bình Thứ năm, ngày 03/10/2019 13:04 PM (GMT+7)
Hiện tại, “biệt phủ” gia đình ông Phan Đình Tín (trú phường Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn chưa tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng. Như vậy, so với cam kết tháo dỡ của ông Tín đến nay đã vượt thời gian nửa tháng.
Bình luận 0

Ngày 3/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Văn Huyến - Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết, trường hợp xây dựng không phép của ông Phan Đình Tín, UBND phường đã 2 lần xử phạt hành chính và bản thân ông Tín cũng đã nhiều lần “hứa hẹn” sẽ tháo dỡ công trình không phép. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Tín vẫn chưa tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng.

img

Công trình 'biệt phủ' rộng hơn 900m2 của ông Phan Đình Tín xây dựng trái phép trong dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Ông Huyến cho biết thêm, trước mắt UBND phường Điện Ngọc sẽ phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị và các đơn vị liên quan yêu cầu ông Phan Đình Tín tự tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình còn lại.

“Nếu như hộ ông Phan Đình Tín không tháo dỡ dứt điểm, UBND phường Điện Ngọc buộc phải ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo luật định”, ông Huyến nêu rõ.

Theo chân cán bộ quy tắc phường, chúng tôi ghi nhận, trong "biệt phủ" này vẫn tồn tại nhiều hạng mục xây dựng như: cổng ngõ, hồ cá, sân vườn, đặc biệt là phần tường rào cao hơn 3m được khoét từng mảng để thay thế bằng lưới B40, cây cối vẫn còn nguyên chưa tự tháo dỡ.

Ông Trần Duy Lai, cán bộ quy tắc phường Điện Ngọc cho biết: “Hiện gia đình ông Tín vẫn đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục còn lại.”

Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Tín nhưng không nhận được phản hồi. 

Sau đây là một số hình ảnh được phóng viên Dân Việt ghi nhận:

img

Công trình xây dựng trái phép, gồm: nhà lắp ghép, bể bơi, hồ cá, nhà gỗ, tường rào...

img

UBND phường Điện Ngọc đã xử phạt 2 lần, buộc tháo dỡ công trình xây dựng không phép.

img

Sau nhiều lần hứa hẹn gia đình ông Phan Đình Tín vẫn chưa tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng.

img

Đến thời điểm hiện tại công trình vẫn tồn tại nhiều hạng mục như: cổng ngõ, hồ cá, sân vườn, đặc biệt là phần tường rào cao hơn 3m được khoét từng mảng để thay thế bằng lưới B40, cây cối vẫn còn nguyên chưa tự tháo dỡ.

img

“Địa bàn phường quá rộng với hàng loạt các dự án, nên không thể quán xuyến hết được tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực dự án Làng Đại học Đà Nẵng”, ông Phan Văn Huyến - Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem