Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LS Đỗ Viết Hải (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): Đã cam kết thì phải thực hiện Những học viên của Đề án 922 khi được hưởng ưu đãi trong đào tạo thì giữa họ và Trung tâm Phát triển nguồn lực chất lượng cao Đà Nẵng phải có cam kết với nhau dưới dạng hợp đồng. Địa phương bỏ chi phí để lo đào tạo cho họ thành tài thì họ phải thực hiện cam kết về công tác phục vụ cho địa phương một khoảng thời gian nhất định. Ở đây, người thì ở dạng "mất tích", người tự ý bỏ đi học tiếp, bỏ bê công việc nghĩa là vi phạm cam kết. Theo quy định của pháp luật, nếu bên nào vi phạm cam kết gây thiệt hại thì họ phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra đối với bên kia. LS Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): Đòi hoàn trả số tiền gấp 3 - 5 lần là không hợp lý Sự việc không thỏa thuận được, Trung tâm Phát triển nguồn lực chất lượng cao Đà Nẵng kiện các học viên ra tòa là đúng luật. Theo tôi, TP.Đà Nẵng cần phải có thêm hình thức xử lý mang tính răn đe đối với việc bội ước. Hành vi của những trường hợp trên là đáng phê phán, rất khó chấp nhận. Nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng sẽ gây ảnh hưởng xấu, làm mất lòng tin của người dân trước chính sách tốt của Nhà nước. Còn nhìn từ góc độ pháp lý, cam kết giữa 2 bên là thỏa thuận dân sự. Nếu là quan hệ dân sự, theo nguyên tắc bên bị hại (TP.Đà Nẵng) chứng minh được mức thiệt hại của mình thì bị đơn sẽ phải bồi thường cho khoản thiệt hại đó. Tuy nhiên, nếu như đòi bồi thường số tiền gấp 3 - 5 lần số tiền đã bỏ ra lúc đầu thì theo tôi không hợp lý, bởi phạt kiểu vi phạm hợp đồng như thế này chỉ thực hiện khi giữa hai bên ký kết theo dạng hợp đồng kinh tế mà thôi. Lương Kết (ghi) |