Khu du lịch sinh thái Suối Lương "ngó lơ" thông báo dỡ đập chặn dòng

Diệu Bình Thứ tư, ngày 29/03/2023 17:20 PM (GMT+7)
Dù UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã có thông báo đến khu, điểm du lịch về việc tháo dỡ đập ngăn dòng suối Lương trước 27/3 nhưng đến nay mọi thứ “vẫn đâu vào đấy”.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Dưới lòng suối, các vách ngăn bằng đá, sỏi, bê tông vẫn được giữ nguyên hiện trạng như tại thời điểm sai phạm.

Khu du lịch sinh thái Suối Lương "ngó lơ" thông báo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 1.

Khu du lịch sinh thái Suối Lương (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Ảnh: D.B

Dọc đường đi vào suối Lương, nhiều cơ sở kinh doanh cũng "ngó lơ" thông báo của chính quyền, hàng loạt hồ nước trái phép ngang nhiên nằm trong lòng suối.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, địa phương đã ra "tối hậu thư" cho các khu, điểm du lịch tại suối Lương phải hoàn thành tháo dỡ trước 30/3.

Khu du lịch sinh thái Suối Lương "ngó lơ" thông báo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 2.

Nhiều cơ sở kinh doanh dọc đường vào suối Lương cũng "ngó lơ" thông báo của chính quyền, Ảnh: D.B

"Sau ngày 27/3, địa phương đã mời các chủ kinh doanh tại suối Lương lên làm việc, nhiều lý do được đưa ra nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những hạng mục sai phạm. Những trường hợp không tự tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trái phép, không phép, phường sẽ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định. Việc cưỡng chế, tháo dỡ tiến hành bắt đầu từ ngày 31/3", lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc thông tin.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, quận cũng đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo phường Hòa Hiệp Bắc nhanh chóng triển khai kiểm tra, xử phạt theo quy định tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm trong xây dựng, tiến hành ngăn suối Lương để làm du lịch.

"Đối với việc vi phạm tại khu vực suối Lương, quận đang chỉ đạo các lượng lực liên quan thực hiện rốt ráo, đúng theo quy định", ông Huy khẳng định.

Khu du lịch sinh thái Suối Lương "ngó lơ" thông báo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 3.

Việc ngăn dòng suối Lương khiến nguồn nước phía hạ du bị khô kiệt, đáng ngại nhất là thời điểm nắng nóng đang gần kề. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Khu du lịch sinh thái Suối Lương cùng nhiều điểm du lịch tại đây ngang nhiên xây đập, dùng đất đá ngăn dòng, tích nước phục vụ du lịch. Việc làm này khiến nguồn nước phía hạ du bị khô kiệt, đáng ngại nhất là thời điểm nắng nóng đang gần kề.

Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, khu vực Suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát và 1 khu du lịch được UBND TP.Đà Nẵng cấp phép là Khu Du lịch sinh thái Suối Lương thuộc Công ty CP Danatol. Phường đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Danatol và các hộ kinh doanh khác chấp hành việc tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình ngăn suối tại khu vực Suối Lương đến ngày 27/3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem