Khu phố Hoa ở Singapore trang trí rực rỡ đón Tết con gà

Trà My - Straits Times Chủ nhật, ngày 15/01/2017 13:25 PM (GMT+7)
Một chiếc đèn lồng khổng lồ hình gà trống được đặt ở giữa khu phố Hoa, bắt đầu các hoạt động chào mừng năm mới âm lịch của người dân Singapore.
Bình luận 0

img

Chinatown đông đúc dịp gần Tết Nguyên Đán

Chinatown (khu phố Hoa) ở Singapore đã chính thực trang hoàng lộng lẫy để đón Tết âm lịch 2017.

Những bức ảnh đăng tải trên báo Straits Times cho thấy ánh đỏ rực nổi bật trong khu phố, cùng với đó là người dân nô nức sắm sửa, dạo chơi chờ đón Tết.

Theo báo Singapore, khoảng 5.500 đèn lồng thủ công đã được thiết kế để treo trên khắp khu phố Hoa.

img

Những bức ảnh đăng tải trên báo Straits Times cho thấy ánh đỏ rực nổi bật trong khu phố, cùng với đó là người dân nô nức sắm sửa, dạo chơi chờ đón Tết

Đặc biệt, một chiếc đèn khổng lồ hình gà trống dang cánh cũng được đặt giữa khu phố để chào mừng năm Đinh Dậu. Chú gà cao 13m, dài 100m, nằm ở ngã ba của đường Eu Tong Sen, New Bridge và đường Upper Cross.

Để tạo ra những chiếc đèn lồng phức tạp này, 40 thợ thủ công chuyên nghiệp đến từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc mất 1,5 tháng. Những chiếc đèn lồng có nhiều hình dạng nhưng đều bám sát với chủ đề Tết Đinh Dậu, từ hình gà trống, gà mái, gà con, trứng vàng đến bông hoa đào, cây hoa đào.

Theo Straits Times, khu phố Hoa tại Singapore sẽ trang trí mừng Tết đến hết ngày 25.2, tức 29.1 âm lịch.

img

Con gà trống được đặt ở ngã ba đường Eu Tong Sen, New Bridge và đường Upper Cross

img

5.500 đèn lồng thủ công được dựng trong khu phố Hoa để chào đón năm mới Đinh Dậu

img

Buổi lễ chào mừng năm mới âm lịch khai mạc tại khu phố Hoa ngày 7.1, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng năm mới.

img

Biểu diễn xiếc tại khu phố Hoa

img

Gà và sư tử đối mặt trong một màn biểu biểu diễn chào mừng năm mới

img

Người Singapore sẽ nghỉ Tết âm lịch trong 3 ngày, từ 28-30.1 dương lịch, tức mùng 1,2,3 Tết âm lịch.

img

Khách du lịch và người dân nô nức chụp ảnh tại Chinatown

img

Khu phố Hoa tại Singapore sẽ trang trí mừng Tết đến hết ngày 25.2, tức 29.1 âm lịch

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem