Khu vực trẻ uống nước giọt tử vong bị ô nhiễm

Thứ năm, ngày 31/01/2013 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xung quanh “giọt” nước khiến bé Y Les tử vong, hàng ngày có khoảng 500 người dân của 82 hộ gia đình đang sử dụng có rất nhiều rác thải, môi trường ô nhiễm.
Bình luận 0

Ngày 29.1, bà Nguyễn Thị Ven - Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, qua kiểm tra vụ 8 trẻ đồng loạt mắc bệnh tiêu chảy cấp xảy ra tại làng Kon HDrầm, xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy (Kon Tum), khiến bé gái Y Les (18 tháng tuổi) bị tử vong, xung quanh “giọt” nước hàng ngày có khoảng 500 người dân của 82 hộ gia đình đang sử dụng có rất nhiều rác thải, môi trường ô nhiễm.

Tuy nhiên, trước đó làng Kon HDrầm đã được Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống nước tự chảy và các bể inox, nhưng hiện nay bị xuống cấp, không có nước để sử dụng, nên người dân hàng ngày phải lấy “giọt” này về ăn uống, nhưng không có thói quen đun nấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem