Khủng bố
-
Ít nhất hơn 40 người đã thiệt mạng, 100 người bị thương trong một vụ xả súng ở trung tâm thương mại Crocus City, Moscow, Nga vào tối ngày 22/3 (giờ địa phương).
-
Bộ Công an cho biết, 2 tổ chức khủng bố ở Việt Nam hoạt động theo phương thức bạo động, chủ trương lôi kéo, tuyển mộ thành viên ở trong nước, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang, tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân.
-
Bộ Công an vừa thông báo 2 tổ chức là Nhóm Hỗ trợ người Thượng và Nhóm người Thượng vì công lý đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
-
Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức diễn tập thực binh phương án “Chống khủng bố tấn công mạng; giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, dẹp bạo loạn; đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ” năm 2023.
-
Nhiều chuỗi cửa hàng đã phải đối mặt với những trò đùa mất vệ sinh, được gọi là "khủng bố sushi".
-
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, lực lượng chống khủng bố nước này đã bắt giữ một đối tượng nguy hiểm tại tỉnh Tây Papua.
-
Sau khi vụ án xảy ra, trên nhiều kênh thông tin báo chí nước ngoài, các trang mạng hải ngoại, trang mạng cá nhân của các đối tượng chống đối đã tung ra thông tin sai sự thật, các hình ảnh được dàn dựng, cắt ghép…
-
Bạn đọc đặt câu hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tội phạm khủng bố và chế tài xử lý đối với tội phạm khủng bố?
-
Theo thông tin từ nhà chức trách, trước vụ việc khủng bố xảy ở Đắk Lắk, lịch sử tố tụng Việt Nam cũng từng xử lý những vụ án khủng bố.
-
Để kết thúc loạt bài, PV Báo Dân Việt có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lạng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, người từng trực tiếp tham gia chỉ đạo xử lý 2 điểm nóng vào năm 2001 và 2004.