Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau 2 năm dịch Covid-19

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 01/05/2022 10:16 AM (GMT+7)
"Đã quá lâu rồi, Hạ Long mới có cảnh đông nghịt khách du lịch như vậy", một người dân bản địa thốt lên, dù công việc của anh không liên quan đến du lịch, nhưng những hình ảnh nhộn nhịp trong đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng làm anh vui sướng.
Bình luận 0

Từ chiều 29/4, dòng khách từ các tỉnh không ngừng đổ về Quảng Ninh từ các cửa ngõ, hướng đến chủ yếu là TP.Hạ Long.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Khách đến Hạ Long đông nghịt trong ngày 30/4. Ảnh: Nguyễn Quý

Ghi nhận ngày đầu kỳ nghỉ lễ tại khu du lịch Legacy Yên Tử (TP Uông Bí), lượng khách đến nghỉ dưỡng khá đông với trên 1.000 lượt khách và khu du lịch này đã được khách hàng đăng ký trên 90% số phòng trong suốt dịp lễ. Còn tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, ngay từ ngày 29/4 luôn nhộn nhịp khách lên, xuống tàu và các tàu cơ bản hoạt động hết công suất.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 2.

Khung cảnh tại bãi tắm Bãi Cháy trong chiều 30/4. Ảnh: Nguyễn Quý.

Tại khu di lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Công viên Rồng, Công viên nước - Tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long sau khi mở cửa trở lại đón du khách cũng thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày. Với việc áp dụng giá vé ưu đãi, dịp này Tổ hợp vui chơi giải trí trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách, nhất là giới trẻ.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 3.

Những hình ảnh này đã vắng bóng từ 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nay mới xuất hiện trở lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Ảnh: Nguyễn Quý.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 và cao điểm du lịch hè, nhiều cơ sở dịch vụ, khách sạn, điểm đến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng hoạt động trở lại và mở thêm nhiều sản phẩm du lịch mới. Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là Phố đêm du thuyền; tại Tuần Châu có liên hoan ẩm thực hay tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh có Lễ hội Natsu với không gian mùa hè Nhật Bản.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 4.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, một trong những điểm bán vé cho khách tham quan vịnh Hạ Long, từ sáng 30/4 luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Ảnh: Nguyễn Quý.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, cách kỳ nghỉ lễ một tuần, gần như toàn bộ các cơ sở lưu trú, khách sạn đều đã được du khách đăng ký sử dụng với công suất từ 95-100%. Tỷ lệ lấp đầy các tàu nghỉ đêm cũng lên tới trên 80% -  con số kỷ lục sau 2 năm các tàu phải tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19.

Khắp các bãi biển cũng sôi động, nhộn nhịp, đông vui bởi sự trở lại của người dân và du khách. Một tín hiệu hết sức lạc quan cho một mùa du lịch hè khôi phục đầy khởi sắc trong bối cảnh bình thường mới.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 5.

Cáp treo nữ hoàng của Sun World cũng hoạt động hết công suất đưa khách qua vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Quý.

Không chỉ ở khu vực thành thị, các địa phương miền núi, hải đảo của tỉnh cũng được du khách lựa chọn là điểm đến dịp nghỉ lễ này. Đơn cử đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà) có 40 cơ sở lưu trú, chủ yếu là homestay với gần 150 phòng. Từ ngày 20/4, khách du lịch đã đặt kín phòng cho dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 6.

Nhân viên nhà tàu liên tục thay nhau làm thủ tục xuất bến, đưa khách tham quan vịnh Hạ Long. Anh: Nguyễn Quý.

Bà Đỗ Diệu Linh, Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre, cho biết: Khách sạn đã kín phòng khách đặt từ trước kỳ nghỉ lễ 1 tuần. Kể từ khi mở cửa trở lại từ ngày 15/3 đã mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch nói chung và các cơ sở lưu trú nói riêng. Lượng khách cuối tuần đã bắt đầu tăng trở lại. Chúng tôi cũng  đã nhận được đơn đặt phòng theo đoàn từ vài chục đến vài trăm khách trong tháng 5 và tháng 6.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 7.

Sáng 1/5, lượng khách vẫn không ngừng đổ về Hạ Long, khiến nhiều đoạn đường tại các khu du lịch bị tắc nghẽn. Ảnh: Nguyễn Quý.

Theo thông tin từ Sở Du lịch, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong ngày 30/4 ước đạt gần 100.000 lượt khách.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 8.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau 2 năm dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Nguyễn Quý.

Trong đó, khách thăm Vịnh Hạ Long đạt 24.383 lượt; Bảo tàng tỉnh đạt trên 4.000 lượt; Yên Tử trên 3.500 lượt; Chùa Ba Vàng 10.000 lượt; Đền Cửa Ông: 1.487 lượt; khu vui chơi Sun World Halong Complex đạt trên 20.000 lượt…

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 9.

Khu du lịch Bãi Cháy vẫn thu hút nhiều khách du lịch nhất. Ảnh: Nguyễn Quý.

Theo đánh giá của Sở Du lịch, nhu cầu được dịch chuyển, tham quan của người dân sẽ tăng cao trong khoảng thời gian nghỉ lễ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, trong dịp nghỉ lễ, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động lưu trú du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, kinh doanh dịch vụ ăn uống…, xử lý nghiêm tình trạng chặt chém, chèo kéo khách du lịch, không niêm yết giá dịch vụ, vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Khung cảnh chưa từng thấy ở Hạ Long sau các mùa Covid-19 - Ảnh 10.

Các nhà hàng hải sản ở TP.Hạ Long hoạt động hết công suất phục vụ khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Quý.

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có lẽ chưa bao giờ du lịch Quảng Ninh đứng trước những cơ hội và điều kiện thuận lợi như hiện nay. Đặc biệt, sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp trong việc làm mới sản phẩm và làm sản phẩm mới, cùng những chính sách kích cầu kịp thời đang là đòn bẩy giúp du lịch Quảng Ninh hồi sinh và kỳ vọng "lội ngược dòng" ở giai đoạn bình thường mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem