Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết không đẹp, có mưa lớn buổi chiều khiến khách về chưa đông

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 01/05/2022 10:36 AM (GMT+7)
Trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thời tiết có khi mưa lớn vào cuối chiều, đêm và rạng sáng khiến khách về du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu chưa đông như kỳ vọng.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ là 30/4 và 1/5 do thời tiết ít nắng, có mưa lớn vào buổi chiều khiến cho lượng khách về du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu chưa đông như mong đợi. 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết không đẹp, có mưa lớn buổi chiều khiến khách về chưa đông  - Ảnh 1.

Nhiều gia đình đưa trẻ con đi tắm biển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hoá thể thao TP.Vũng Tàu cho biết trong đêm nghỉ lễ 30/4 chỉ những khách sạn, resort sát biển kín phòng. Còn lại sức thuê phòng tại các khu vực cách bãi biển từ 500m khá chậm. Các đường lớn chuyên về khách sạn, nhà nghỉ như Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám,... sức thuê phòng chỉ đạt 70-80% công suất.

"Càng vào sâu trung tâm thành phố thì tỷ lệ lấp đầy phòng giảm dần. Hi vọng trong chiều 1/5 và ngày 2-3/5 sức thuê phòng sẽ tăng", ông Việt nói. 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết không đẹp, có mưa lớn buổi chiều khiến khách về chưa đông  - Ảnh 2.

Khách đến du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu chưa đông như kỳ vọng.Ảnh: Tuệ Mẫn

Bà Nguyễn Thị Lan, chủ khách sạn Hương Lan cho biết, khách sạn bà có 35 phòng thì đến sáng nay 1/5 mới chỉ có 28 phòng có khách, số còn lại vẫn chờ khách đến du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Anoasis Beach Resort (thị trấn Long Hải, Long Điền) cũng cho biết, thời tiết không thuận lợi, có mưa lớn nên đã ảnh hưởng đến lượng khách du lịch về địa phương. Nhiều khách báo hủy phòng vì mưa gió nên không muốn đi tắm biển. 

Theo thống kê từ Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30/4 Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có 80.914 lượt khách đến tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, KDL, bãi tắm trên toàn tỉnh. Doanh thu du lịch đạt hơn 58 tỷ đồng. Với mức độ đón khách trong ngày 30/4 thì các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đánh giá lượng khách về địa phương du lịch, nghỉ dưỡng không nhiều như kỳ vọng. 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết không đẹp, có mưa lớn buổi chiều khiến khách về chưa đông  - Ảnh 3.

Du khách vui chơi, tắm biển. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó giảm sâu nhất là phân khúc khách đi du lịch tự phát, đi xe máy, đến nơi mới đặt phòng và nguyên nhân vẫn là do thời tiết. 

Ghi nhận thực tế ngày nghỉ lễ 30/4 và sáng 1/5 số lượng khách tắm biển đang ít. Và tại các bãi tắm lực lượng cứu hộ ứng trực 100% tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, thường xuyên theo dõi con nước dịch chuyển cờ hiệu, phao tiêu phân luồng, cắm cờ đen, phát loa cảnh báo khu vực nguy hiểm đến du khách.

Cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch chấp hành tốt việc kê khai, đăng ký giá, niêm yết giá công khai tại nơi dễ nhìn. Đến gần trưa ngày 1/5, đường dây nóng du lịch chưa tiếp nhận cuộc gọi phản ánh nào. 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết không đẹp, có mưa lớn buổi chiều khiến khách về chưa đông  - Ảnh 4.

Nhiều du khách vui đùa trên biển. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng về vấn đề giao thông thì do lượng khách đi xe máy, ô tô hướng từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai về Bà Rịa - Vũng Tàu tăng nên một số đường lớn gần biển, ven biển xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem