Khủng hoảng Myanmar: Bé gái 7 tuổi bị bắn chết khi chạy vào vòng tay cha

Tuấn Anh (Theo BBC) Thứ năm, ngày 25/03/2021 10:02 AM (GMT+7)
Một bé gái 7 tuổi đã bị bắn chết ở Myanmar, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất được biết đến trong cuộc đàn áp sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước.
Bình luận 0
Khủng hoảng Myanmar: Bé gái 7 tuổi bị bắn chết khi chạy vào vòng tay cha - Ảnh 1.

Bé Khin Myo Chit.

Gia đình của cô bé Khin Myo Chit nói với BBC rằng cô bé đã bị cảnh sát bắn chết khi cô chạy về phía cha mình, trong một cuộc đột kích vào nhà của họ ở thành phố Mandalay.

Quân đội Myanmar đang gia tăng sử dụng vũ lực khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra.

Nhóm nhân quyền Save the Children cho biết hơn 20 trẻ em nằm trong số hàng chục người đã thiệt mạng.

Tổng cộng, quân đội cho biết 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Quân đội hôm thứ Ba bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của những người biểu tình, đồng thời đổ lỗi cho họ vì đã mang lại tình trạng vô chính phủ và bạo lực cho đất nước.

Nhưng lực lượng an ninh đã sử dụng các vòng vây trực tiếp để chống lại người biểu tình, và đã có nhiều nhân chứng báo cáo về việc người dân bị đánh đập và đôi khi bị bắn khi quân đội tiến hành các cuộc đột kích vào nhà để bắt giữ các nhà hoạt động và người biểu tình.

Chị gái của Khin Myo Chit nói với BBC, các nhân viên cảnh sát đã lục soát tất cả các ngôi nhà trong khu phố của họ ở Mandalay vào chiều thứ Ba, trước khi họ xông vào nhà để tìm kiếm vũ khí và bắt giữ.

"Họ đá vào cánh cửa để mở nó," May Thu Sumaya, 25 tuổi, nói. "Khi cửa mở, họ hỏi cha tôi xem có người nào khác trong nhà không."

Cha tôi nói không, họ buộc tội ông nói dối và bắt đầu lục soát ngôi nhà, cô nói.

Đó là khoảnh khắc Khin Myo Chit chạy đến bên cha họ để ngồi vào lòng ông. "Sau đó, họ bắn và đánh cô ấy," May Thu Sumaya nói

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với hãng truyền thông cộng đồng Myanmar Muslim Media, cha của họ U Maung Ko Hashin Bai đã mô tả những lời cuối cùng của con mình. 'Con không thể, nó quá đau đớn'."

Cô bé đã tử vong chỉ nửa giờ sau khi được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát cũng đánh đập và bắt giữ cậu con trai 19 tuổi của ông.

Quân đội Myanmar vẫn chưa đưa ra bình luận về cái chết.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết họ rất "kinh hoàng" trước cái chết của cô gái, diễn ra một ngày sau khi một cậu bé 14 tuổi được cho là bị bắn chết ở Mandalay.

"Cái chết của những đứa trẻ này đặc biệt liên quan đến việc chúng được cho là đã bị giết khi đang ở nhà, nơi đáng lẽ chúng phải được an toàn không bị tổn hại. Thực tế là rất nhiều trẻ em bị giết gần như hàng ngày cho thấy sự coi thường của lực lượng an ninh đối với mạng sống của người dân", tổ chức này lên tiếng.

Trong khi đó, hôm thứ Tư, nhà chức trách đã thả khoảng 600 người bị giam giữ tại nhà tù Insein ở Yangon (Rangoon), nhiều người trong số họ là sinh viên đại học.

Nhà báo Thein Zaw của Associated Press nằm trong số những người được trả tự do. Ông và các nhà báo khác đã được tổ chức để đưa tin về một cuộc biểu tình vào tháng trước.

Khủng hoảng Myanmar: Bé gái 7 tuổi bị bắn chết khi chạy vào vòng tay cha - Ảnh 2.

Gia đình bé Khin Myo Chít đau đớn trước cái chết của con gái.

Tổ chức AAPP cho biết ít nhất 2.000 người đã bị bắt trong cuộc đàn áp cho đến nay. Những người biểu tình đã lên kế hoạch cho một cuộc đình công im lặng với nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và người dân phải ở nhà. Ngoài ra còn có kế hoạch tổ chức nhiều buổi cầu nguyện thắp nến qua đêm, cả ở Yangon và các nơi Hồ sơ Myanmar

Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, độc lập khỏi Anh vào năm 1948. Trong phần lớn lịch sử hiện đại của mình, nó đã nằm dưới sự cai trị của quân đội

Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng từ năm 2010 trở đi, dẫn đến các cuộc bầu cử tự do vào năm 2015 và việc thành lập chính phủ do nhà lãnh đạo đối lập kỳ cựu Aung San Suu Kyi đứng đầu vào năm sau

Năm 2017, quân đội Myanmar đã đáp trả các cuộc tấn công vào cảnh sát của các chiến binh Rohingya bằng một cuộc đàn áp chết người, khiến hơn nửa triệu người Hồi giáo Rohingya băng qua biên giới sang Bangladesh trong cái mà Liên Hợp Quốc sau này gọi là "ví dụ điển hình về thanh lọc sắc tộc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem