Khuyến khích tố cáo tiêu cực trong kỳ thi

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người phát hiện những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh cần kịp thời báo cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày từ khi kết thúc thi để xử lý, đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin.
Bình luận 0

Ngày 29.6, Bộ GDĐT công bố một số sửa đổi bổ sung trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Trong đó, bổ sung Điều 36a về việc khuyến khích thí sinh, người tham gia công tác coi thi và quần chúng nhân dân phát hiện tố cáo tiêu cực.

Cụ thể, người phát hiện những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh cần kịp thời báo cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày từ khi kết thúc thi để xử lý, đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Ba nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh gồm: Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GDĐT; Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ và thanh tra tuyển sinh, thanh tra giáo dục các cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem