Khuyến nông viên

  • Nhiều năm gắn bó với công tác khuyến nông ở cơ sở, điều ông Hoàng Trọng Ngãi (69 tuổi, ở thôn Dương Thọ, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) cảm thấy tự hào nhất là niềm tin của bà con nông dân dành cho ông khi họ gặp bất kỳ sự cố gì liên quan đến dịch bệnh trên đồng ruộng.
  • Anh Lò Văn Pâng, bản Tở, xã É Tòng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) từng có gần 10 năm làm cán bộ khuyến nông viên xã. Sau khi nghỉ việc ở xã, anh Pâng chọn cách nuôi gà đen thả vườn để làm giàu cho mình.
  • Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản quy định về khuyến nông viên trên của tỉnh Sơn La. Theo đó, từ nay đến năm 2020 sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng đối với một số khuyến nông viên không phải công chức ở các xã, sự viên trên đang gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều khuyến nông viên ở nhiều nơi, nhiều người có nguy cơ mất việc.
  • Hơn 150 khuyến nông viên giỏi đã tụ hội về thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) tham gia hội thi khuyến nông viên giỏi vùng duyên hải nam trung bộ 2017, tổ chức ngày 14.7. “Sân chơi” này do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
  • Xung quanh thực trạng khuyến nông viên (KNV) cơ sở dù đảm đương khối lượng công việc “khổng lồ” nhưng chế độ đãi ngộ lại kém, không tương xứng với sức lao động bỏ ra, không thu hút được người giỏi tham gia công việc này... phóng viên Báo NTNN đã trao đổi với ông Trần Văn Khởi – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ NNPTNT.
  • Khuyến nông viên (KNV) cơ sở là lực lượng tiên phong trực tiếp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và gắn bó sâu sát hàng ngày với nông dân. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho đội ngũ này còn rất nhiều bất cập, không tạo được động lực để nâng cao chất lượng cán bộ...
  • Theo ông Ngô Nhân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Lăk, đối với cấp xã, toàn tỉnh đang có hơn 200 khuyến nông viên (KNV); tại các thôn, buôn là hàng nghìn cộng tác viên khuyến nông. Đây là lực lượng chính làm cầu nối giữa nông dân với ngành nông nghiệp.
  • Là những người thường xuyên công tác ở vùng khó khăn, trình độ canh tác và áp dụng khoa học kỹ thuật của người dân còn hạn chế... khiến đội ngũ khuyến nông viên (KNV) cơ sở lúc nào cũng bộn bề với công việc. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ cho lực lượng này quá ít ỏi; nhiều người dù có tâm huyết nhưng vì thu nhập thấp đã không trụ lại với nghề...
  • LTS: Khuyến nông viên (KNV) cơ sở được xem là lực lượng đầu mối trong công tác khuyến nông, luôn đồng hành cùng nông dân trong các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ cho lực lượng KNV cơ sở hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập, đã có nhiều người không trụ nổi với nghề vì đồng lương quá bèo bọt…
  • Nghề khuyến nông giống như làm thầy giáo của nông dân. Muốn làm nghề tốt thì phải gắn với dân, với bản... Vất vả lắm nhưng thiệt thòi cũng nhiều lắm”. Đó là tâm sự của chị Trần Thị Thanh Xuân - khuyến nông viên ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.