Kí kết xong vụ lắp tên lửa THAAD, Hàn Quốc chỉ trích TQ

Quang Minh - IBT Thứ hai, ngày 08/08/2016 10:01 AM (GMT+7)
Mới đây, Seoul đã mạnh mẽ phản bác những tuyên bố chỉ trích của Trung Quốc về hệ thống THAAD và yêu cầu Bắc Kinh tập trung giải quyết “người anh em” Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Thứ trưởng Bộ Chính sách quốc phòng Yoo Jeh-seung, công bố địa điểm đặt hệ thống THAAD.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 7.8 đã “phản pháo” luận điệu của Trung Quốc chỉ trích việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở nước này. Seoul thúc giục Bắc Kinh thay vì lo sợ hệ thống tên lửa THAAD thì hãy tập trung kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động leo thang quân sự.

Thông báo trên được văn phòng Tổng thống Park Geun-hye đưa ra sau khi Trung Quốc-Hàn Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu căng thẳng ngoại giao. Bắc Kinh cáo buộc hệ thống THAAD của Mỹ đặt ở Hàn Quốc là gây tổn hại an ninh quốc gia.

Ông Kim Sung-woo, thư ký báo chí cao cấp của văn phòng tổng thống, tuyên bố những ý kiến mà truyền thông Trung Quốc đưa ra là “vô lý”. Ông Kim nhấn mạnh: “Thay vì quá chú trọng vào các biện pháp phòng vệ đơn thuần của Hàn Quốc, Trung Quốc nên gia tăng áp lực với Triều Tiên. Bình Nhưỡng đang phá hoại hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên với 4 cuộc thử hạt nhân liên tiếp và hơn 10 quả tên lửa đạn đạo khai hỏa trong năm nay”.

img

Tên lửa có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 150-200 km, tầm cao 25 km, độ chính xác gần như tuyệt đối.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu thảo luận việc điều động tên lửa THAAD sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng Một và phóng tên lửa tầm xa đầu tháng Hai. Hàn Quốc tuyên bố hệ thống THAAD chỉ nhằm phòng vệ trước mối nguy từ Triều Tiên và không hề nhắm vào Trung Quốc.

Tờ Nhân dân Nhật báo trong bài xã luận đăng tải ngày 3.8 nói: “Không thể nào có chuyện lãnh đạo Hàn Quốc không biết gì về chiến lược của Mỹ. Bà ấy thừa hiểu rằng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD nhằm vào ai”. Bài viết cáo buộc bà Park “không ngần ngại gây bất ổn khu vực và phá hoại lợi ích an ninh các quốc gia xung quanh”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem