Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành

Tập Thỏa Thứ tư, ngày 27/03/2024 17:05 PM (GMT+7)
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục ki ốt, nhà hàng... "mọc lên" ở khu vực lạch nước ngọt Bàu Dài (thuộc Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Điều đang nói, địa điểm này đã được UBND tỉnh quy hoạch để thực hiện Dự án Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành.
Bình luận 0

Clip: Hàng chục hộ dân thuê đất, dựng ki ốt kinh doanh trên khu trồng cây xanh tại biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch để thực hiện Dự án Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành, và giao cho UBND xã Xuân Thành quản lý. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực phía ngoài lạch nước ngọt Bàu Dài có 15 ki ốt mang biển hiệu nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. Các ki ốt đang trong giai đoạn hoàn thiện sắp đưa vào hoạt động.

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 1.

Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có đường bờ biển dài hơn 5km, bờ cát đẹp, nước biển trong xanh, sạch đẹp. Tại đây, có hệ thống đảo gần bờ đẹp mang lại vẻ hoang sơ, cảnh sắc hữu tình là địa điểm lý tưởng để phát triển du lịch biển. Ảnh: PV

Để "đánh thức" tiềm năm của khu du lịch biển Xuân Thành trong nhiều năm qua, các lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp để giải phóng được hệ thống ki ốt, hàng quán lụp xung quanh bãi biển.

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Bằng, trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bỏ số tiền lớn để đầu tư ki ốt trên đất quy hoạch. Ảnh: PV

Ông Trịnh Văn Bằng (trú tại xã Xuân Thành), cho biết: "Tôi làm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại biển Xuân Thành từ năm 2002. Sau khi chính quyền địa phương có quyết định giải tỏa các ki ốt phía ngoài biển gia đình tôi đã chấp nhận. Sau khi UBND xã Xuân Thành có chủ trương cho thuê đất để xây dựng ki ốt kinh doanh chạy dọc lạch nước ngọt Bàu Dài gia đình tôi nộp đơn đăng ký tại UBND xã Xuân Thành và được chấp thuận. Tôi đã đầu tư xây cơ sở hết hơn 500 triệu đồng, có hộ lên đến 1,7 tỷ đồng. Bỏ hết tài sản để làm, nếu chỉ sau 1 năm mà bị nhà nước lấy lại thì rất tiếc".

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 3.

Hàng chục ki ốt được xây dựng khang trang trên khu vực nước ngọt Bàu Dài (thuộc Khu du lịch biển Xuân Thành). Ảnh: PV

Thời điểm hiện tại, khu vực Lạch nước ngọt Bàu Dài (khu du lịch biển Xuân Thành) xuất hiện hàng chục ki ốt với mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 4.

Chị Yến (chủ nhà hàng Sao Biển nằm trên đất quy hoạch Khu du lịch biển Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cũng đầu tư xây dựng hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV

Còn chị Yến (chủ nhà hàng Sao Biển), cho hay: "Chính quyền địa phương cho gia đình tôi thuê mặt bằng để kinh doanh, có hợp đồng gia hạn từng năm một. Hiện nay, tôi mong chính quyền địa phương tạo điều kiện để xây dựng kiên cố, chứ xây dựng tạm bợ cứ di chuyển như thế này rất tốn kém lại vất vả. Bên cạnh đó, khi mùa mưa bão đến sẽ bị thổi tốc mái hết, không chống chọi được".

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 5.

Các ki ốt, nhà hàng được đã xây dựng kiên cố đất quy hoạch Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, các chủ ki ốt có hợp đồng thuê đất là 1 năm. Theo thỏa thuận các hộ chỉ được dựng ki ốt tạm, nhưng khi triển khai hầu hết các hộ lại xây dựng một cách kiên cố. Nhiều ki ốt đã được đầu tư lên đến hàng tỷ đồng.

Việc thuê mặt bằng kinh doanh sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân, thu hút khách du lịch về biển Xuân Thành. Tuy nhiên, hành động này trái với quy hoạch, ảnh hưởng đến cảnh quan khu du lịch và nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường lạch nước ngọt.

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 6.

Các ki ốt, nhà hàng... vẫn được đầu tư xây dựng kiên cố trên đất quy hoạch Khu du lịch biển Xuân Thành. Ảnh: PV

Ông Trần Quốc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, cho biết: "Du lịch biển Xuân Thành bị bỏ hoang 7-8 năm không có ai đầu tư nên hoang sơ, khách du lịch không có chỗ nghỉ ngơi nên chúng tôi dẹp các ki ốt ngoài biển, sau đó được thống nhất của UBND huyện cho người dân thuê. Hiện nay, có 15 hộ thuê, công trình như nhà ăn, khu vệ sinh được xây cứng, phần còn lại các hộ dân làm bằng mái lá, mái ghép để kinh doanh".

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 7.

Các ki ốt, nhà hàng được xây dựng kiên cố dọc lạch nước ngọt Bàu Dài (thuộc Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: PV

"Trong hợp đồng cho thuê từng năm một, đến khi nhà nước thu hồi thị họ tự nguyện trả mặt bằng. Thu ngân sách cho địa phương, tạo công việc cho bà con. Năm trước chúng tôi chỉ mới thu 50% tiền thuê; tùy thuộc vào diện tích thuê nên chúng tôi đã thu từ hơn 20 triệu đến hơn 30 triệu. Việc này thu ngân sách cho địa phương và giải quyết việc làm cho bà con" ông Trần Quốc Anh, nói thêm.

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 8.

Hai bên lạch nước ngọt Bàu Dài (thuộc Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) các chủ ki ốt, nhà hàng đầu tư hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết: "Dự án quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2017. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục thuê đất do có vướng mắc khi Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ nên chủ đầu tư vẫn chưa được thuê đất. Khu vực các hộ kinh doanh làm ki ốt đã được quy hoạch để trồng cây xanh. 

Khi xây dựng ki ốt các hộ kinh doanh không được chặt cây xanh, bên cạnh đó phải ký cam kết không được xả nước bẩn ra môi trường. Giao cho xã Xuân Thành thường xuyên kiểm tra, đánh giá và sẽ xử lý những trường hợp sai phạm".

Hà Tĩnh: Ki ốt, nhà hàng dựng lên lộn xộn trong dự án quần thể du lịch sinh thái biển Xuân Thành- Ảnh 9.

Từ trên cao nhìn xuống lạch nước ngọt Bàu Dài (thuộc Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) các ki ốt, nhà hàng đã "mọc lên". Ảnh: PV

"Khu vực các hộ kinh doanh làm ki ốt đã được quy hoạch để trồng cây xanh. Khi xây dựng ki ốt các hộ kinh doanh không được chặt cây xanh, bên cạnh đó phải ký cam kết không được xả nước bẩn ra môi trường. Giao cho xã Xuân Thành thường xuyên kiểm tra, đánh giá và sẽ xử lý những trường hợp sai phạm. Khoảng cách của 2 hộ kinh doanh là 8m, một số hộ đã cố tình lấn thêm. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp trang bê tông trên phần diện tích trồng cây để đặt thêm bàn hoặc làm chỗ đậu xe. Các trường hợp như vậy sẽ được xử lý", ông Hùng cho biết thêm.

"Khu vực trồng cây xanh tại khu du lịch biển Xuân Thành đã được chính quyền xã cho các hộ dân thuê lại để làm ki ốt kinh doanh. Nếu khi nhà nước cần thu hồi thì các hộ dân sẽ tự nguyện tháo dỡ mà không đòi bồi thường", ông Bùi Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, nói.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem