Kiềm chế Trung Quốc
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kết thúc chuyến công du chớp nhoáng tới Ấn Độ và Việt Nam để tham dự một loạt cuộc họp cấp cao. CNN đã điểm lại những điểm nhấn quan trọng trong chuyến đi này của ông chủ Nhà Trắng.
-
Đại sứ Trung Quốc tại Moscow đã gọi Mỹ là "người đứng sau" cuộc khủng hoảng Ukraine.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, Trung Quốc phản đối chính sách của Mỹ và một số quốc gia phương Tây về việc kích động xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh cho rằng, cần phải ngừng gia tăng sức ép lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt đơn phương.
-
Sau sự suy giảm của nền kinh tế do Covid-19, Việt Nam được đánh giá sẽ nhanh chóng trở lại đường đua tăng trưởng khu vực nhờ các gói chính sách và rủi ro thương mại thấp.
-
Ấn Độ khao khát các hệ thống vũ khí của Nga để kiềm chế Trung Quốc bất chấp rủi ro bị Mỹ trừng phạt.
-
Trong chuyên mục dành cho CNBC, người đứng đầu Hội đồng Đại Tây Dương (tổ chức tư vấn trực thuộc NATO) là Frederick Kempe đã mách nước cho Mỹ cách kiềm chế Trung Quốc và hệ thống tài chính của Bắc Kinh.
-
Mỹ có kế hoạch triển khai phi đội 12 chiến đấu cơ tối tân nhất hiện nay F-35A Joint Strike tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vì quan ngại các mối đe dọa từ Triền Tiên và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.
-
Thủ tướng Ấn Độ, nhà lãnh đạo từng bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ 1 thập niên về trước với cáo buộc liên quan đến thảm sát người Hồi giáo, hiện đang là khách mời danh dự tại Mỹ và sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi kiềm chế Trung Quốc.
-
Trang mạng National Interest mới đây đã đăng tải bài phân tích của học giả về chính sách quốc phòng thuộc Trung tâm nghiên cứu quyền lợi quốc gia của Mỹ, ông Harry Kazianis, trong đó vị học giả Mỹ hé lộ các cách kiềm chế hiệu quả Trung Quốc trên Biển Đông.