Kiên Giang: Hơn 800 người khuyết tật bán vé số nhận quà Tết

Ngô Văn Tước Thứ sáu, ngày 09/02/2018 10:54 AM (GMT+7)
800 phần quà, 300 xe lăn, xe lắc đã được trao tặng cho người khuyết tật nghèo bán vé số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Bình luận 0

Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trong tỉnh tổ chức tặng quà Tết cho người khuyết tật nghèo bán vé số trên địa bàn tỉnh.

img

img

Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tổ chức tặng quà Tết cho người khuyết tật nghèo bán vé

Theo đó, có 800 phần quà (500.000 đồng tiền mặt, quà bánh và một phần ăn sáng) đã được trao tặng cho người khuyết tật nghèo bán vé số. 

Nhằm tạo điều kiện cho bà con đi lại mưu sinh, dịp này, Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang còn trao tặng thêm 300 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.

Ông Võ Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang cho biết, đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa mà công ty đã duy trì tổ chức 7 năm qua đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

"Phần quà tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng của công ty và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh động viên bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống trong dịp Tết đến xuân về" - ông Tuấn nói.

Được biết, năm 2017, Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang đã chi hơn 40 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và hàng trăm người nghèo được điều trị bệnh và có nhà ở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem