Kiên quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc

Thứ năm, ngày 04/11/2010 08:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Bình luận 0

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao chiều 3-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban tiếp tục thúc đẩy đàm phán với các nước láng giềng trong việc hoạch định biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, cả trên bộ và trên biển. Trong đó, cần quán triệt phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến," kiên quyết bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ủy ban cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên giới giỏi để góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và lợi ích của đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem