Kiều Minh Tuấn hối hận khi nhận lời tham gia “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Bảo Nhi Thứ ba, ngày 31/12/2019 10:40 AM (GMT+7)
Trước Nguyễn Quang Dũng và truyền thông, Kiều Minh Tuấn thừa nhận từng hối hận khi nhận lời đảm nhận một vai diễn trong dự án phim điện ảnh mới của nam đạo diễn.
Bình luận 0

Chiều 30/12, sự kiện công bố dự án phim điện ảnh thứ 10 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh được diễn ra tại TP.HCM. Dự án phim này mang tên “Tiệc trăng máu” với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thái Hòa, Đức Thịnh, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Kaity Nguyễn…

Tại sự kiện, Kiều Minh Tuấn chia sẻ về lý do nhận lời tham gia dự án phim điện ảnh thứ 10 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Ban đầu, tôi chỉ nằm chờ xem có mời được người này người kia không. Kịch bản phim rất là hay, kiểu đấu trí với nhau, diễn nội lực. Khi biết ê-kip đã mời được những nghệ sĩ này, tôi nhận lời liền. Nhưng nhận xong tôi thấy hối hận. Hối hận vì trong dàn diễn viên nam, tôi trẻ tuổi nhất mà cái mặt cũng già, nhưng sợ cái mắt không già. Lâu lâu, tôi quay qua hỏi Kaity: Em thấy anh tầm bao nhiêu tuổi? Kaity trả lời là 40 tuổi, tôi có chút yên tâm phần nào!”.

img

“Tiệc trăng máu” được remake từ một bộ phim nổi tiếng của Ý là “Perfect strangers” – tác phẩm điện ảnh đạt kỷ lục remake nhiều nhất trên thế giới trong thời gian ngắn. Mỗi phiên bản của “Perfect strangers” đều nhận được nhiều giải thưởng, đánh giá từ giới chuyên môn.

“Tiệc trăng máu” tập trung khai thác những vấn đề nóng hổi của xã hội đương thời: niềm tin, sự chia sẻ giữa người với người và tầm ảnh hưởng của công nghệ trong thời đại 4.0. Bên cạnh đó, bộ phim còn bóc trần bản chất yếu đuối và dễ tổn thương của con người, lột đi lớp vỏ bọc ngụy trang dối trá đang che đậy cho nhiều sự thật đen tối, để lại sự nghi hoặc đến rợn người giữa những người tưởng chừng thân thiết qua một trò chơi chia sẻ điện thoại với mục đích ban đầu là tăng tinh thần đoàn kết.

img

Nhan đề “Tiệc trăng máu” khiến không ít người tưởng rằng bộ phim này thuộc thể loại kinh dị. Lý giải về việc này, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cho hay: “Tựa phim cũng là vấn đề. Mọi người đặt ra rất nhiều tựa phim. “Tiệc trăng máu” nghe qua sẽ khiến mọi người nghĩ nó mang hơi hướng kinh dị nhưng thực chất, nó mang một tầng ý nghĩa khác. Trong phim, tất cả nhân vật đều đến dự một buổi tiệc và ngắm nguyệt thực.

Nguyệt thực còn có hiện tượng trăng màu đỏ. Theo một số nền văn hóa, hiện tượng trăng máu báo hiệu sự kết thúc, đổ vỡ. Bộ phim xoay quanh sự đổ vỡ đó. Ý nghĩa về nguyệt thực cũng là một phần quan trọng trong thông điệp của bộ phim. Sự thật cũng giống như mặt trăng vậy, có đôi lúc nó bị che đi. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, sự thật không thể nào giấu mãi mãi được”.

img

Theo ê-kip sản xuất, bộ phim “Tiệc trăng máu” dự kiến công chiếu vào mùa hè năm 2020, hứa hẹn mang tới khán giả đầy đủ các cung bậc cảm xúc từ tò mò, bất ngờ, hồi hộp lẫn kịch tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem