Kiev đánh chặn 54 tên lửa Nga, tên lửa Ukraine rơi xuống lãnh thổ Belarus

Minh Nhật (theo NV/Yenisafak) Thứ sáu, ngày 30/12/2022 06:03 AM (GMT+7)
Ông Valeriy Zaluzhnyy, Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Kiev đã đánh chặn được 54 tên lửa Nga bắn vào lãnh thổ nước này trong khi Belarus tuyên bố đang điều tra vụ một tên lửa Ukraine rơi xuống lãnh thổ Belarus.
Bình luận 0
Kiev đánh chặn 54 tên lửa Nga, tên lửa Ukraine rơi xuống lãnh thổ Belarus - Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Ukraine được cho là đã bắn hạ 54 tên lửa hành trình của Nga hôm 29/12 (Ảnh: Bộ Tư lệnh phòng không Ukraine).

Theo New Voice of Ukraine, Ukraine cáo buộc Nga đã bắn 69 tên lửa tấn công các mục tiêu ở Ukraine vào hôm 29/12. 

"Kẻ thù đã phóng tên lửa hành trình trên không, trên biển, tên lửa dẫn đường phòng không vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước chúng tôi. Theo dữ liệu sơ bộ, tổng cộng 69 tên lửa đã được phóng. 54 tên lửa hành trình của kẻ thù đã bị Lực lượng Phòng vệ Ukraine bắn hạ", Tướng Valery Zaluzhnyy, Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Telegram cùng ngày.

Ukraine cho biết, các tên lửa Nga nhắm mục tiêu vào "các cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở quan trọng ở các khu vực phía đông, trung, tây và nam" nước này.

Trong khi đó, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine trước đó thông báo Nga có khả năng đã phóng “hơn 100 tên lửa trong một vài đợt” vào nước ông.

Mykhailo Podolyak, một cố vấn khác của Tổng thống Ukraine lại báo cáo vào đầu ngày 29/12 rằng, hơn 120 tên lửa đã được phóng vào Ukraine. Tất cả 16 tên lửa bắn về phía thủ đô Kiev đều bị đánh chặn và 24 tên lửa khác cũng bị bắn hạ trên các khu vực Odesa, Kherson và Mykolaiv.

Chính quyền Ukraine trước đó cho biết Nga đã nhắm vào thủ đô Kiev, thành phố đông bắc Kharkov và các thành phố khác trong cuộc tập kích kích quy mô lớn khiến người dân phải sơ tán và nhiều thành phố bị cắt điện. 

Chính quyền thành phố Lviv cho biết một vụ va chạm tên lửa ở Lviv có thể là nguyên nhân gây mất điện hàng loạt trong thành phố với 90% các hộ gia đình bị cắt điện.

Giới chức Kharkov cũng nói rằng đang xác định thiệt hại, trong khi Thị trưởng Lvoiv Andriy Sadovyi cho hay, 90% người dân thành phố hiện không có điện.

"Hành động bạo lực vô nghĩa. Đây là những từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi chứng kiến Nga phóng loạt tên lửa khác vào các thành phố yên bình của Ukraine trước thềm Năm mới", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đăng trên Twitter.

 Còi báo động không kích đã vang lên khắp đất nước Ukraine ngày 29/12. Tại Kiev, còi báo động vang lên suốt 5 giờ, đánh dấu một trong những đợt báo động dài nhất từ khi chiến sự bùng phát.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin từ phía Ukraine.

Trong một diễn biến khác, theo Yenisafak, một tên lửa được bắn từ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã hạ cánh xuống lãnh thổ Belarus hôm thứ Năm 29/12.  

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết tên lửa S-300 của Ukraine bị phòng không nước này bắn hạ gần làng Harbacha ở vùng Brest, cách biên giới với Ukraine khoảng 15km, vào lúc 10h cùng ngày.

"Các mảnh vỡ được tìm thấy trên cánh đồng. Trong quá trình xác minh, người ta xác định mảnh vỡ này thuộc về tên lửa phòng không S-300 được bắn từ lãnh thổ Ukraine", Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.

Sự việc xảy ra cùng thời điểm Ukraine thông báo Nga tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhất vào các thành phố trên khắp nước này. Các chuyên gia của Ủy ban điều tra cũng như Bộ nội vụ và quốc phòng Belarus đang làm việc tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tên lửa Ukraine hạ cánh xuống lãnh thổ nước này.

Trước đó, vào ngày 15/11, một tên lửa đi lạc từ Ukraine cũng đã rơi xuống một ngôi làng Ba Lan gần biên giới với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem