Kiev, Moscow nói gì về diễn biến mới tại Đông Ukraine?

Thứ ba, ngày 08/04/2014 08:55 AM (GMT+7)
Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrii Deshchytsia cảnh báo Moscow không được đưa quân vào nước này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
Bình luận 0
Trong khi đó, Moscow yêu cầu Kiev không được sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình...

"Tôi bày tỏ quan ngại của chúng tôi về tình hình. Thông qua ông ấy (Ngoại trưởng Sergey Lavrov), tôi cũng cảnh báo rằng, Nga không được sử dụng bất kỳ lực lượng quân sự nào để xâm nhập Đông Ukraine bảo vệ công dân Nga tại đây. Chúng tôi có đủ khả năng để bảo vệ người nói tiếng Nga. Chúng tôi nhất trí rằng, chúng tôi cần phải triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để giảm căng thẳng", Ngoại trưởng Andrii Deshchytsia trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN cho biết.

Quyền Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Deshchytsia  (Nguồn:  Japan Today)
Quyền Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Deshchytsia (Nguồn: Japan Today)

Cảnh báo của Andrii Deshchytsia được đưa ra trong bối cảnh, người biểu tình ủng hộ thân Nga tại Đông Ukraine chiếm các tòa nhà chính phủ, đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Đặc biệt, tại Donetsk, Kharkov, những thành phố lớn nhất trong khu vực, lực lượng thân Nga đã tuyên bố độc lập, tách khỏi Ukraine, thành lập nước Cộng hòa nhân dân.

Những diễn biến mới này dấy lên các cáo buộc từ Kiev rằng, Moscow đang nỗ lực chia cắt Ukraine và “diễn” lại kịch bản Crimea để thôn tính khu vực miền Đông rộng lớn của nước này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Deshchytsia còn cho biết thêm rằng, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã nói với ông Nga đã rút một phần quân đội khỏi biên giới phía Đông với Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine lại cho rằng Nga chỉ đang thay thế số quân sĩ này bằng các đợi vị quân đội cơ động và hiện đại hơn rất nhiều.

Trong khi đó, về phần mình, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại việc Kiev đang tức tốc điều động thêm các lực lượng quân đội tới Đông Nam Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, Kiev đang triển khai bổ sung các lực lượng vũ trang và Cảnh sát Quốc gia với sự góp mặt của các chiến binh vũ trang bất hợp pháp "Praviy Sector" tới với các khu vực Đông Nam của Ukraine, bao gồm thành phố Donetsk”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các lực lượng này đang trên đường tới khu vực với nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc biểu tình của người dân ở Đông Nam Ukraine. Đáng ngại hơn, còn có khoảng 150 chuyên gia Mỹ từ tổ chức quân sự tư nhân Greystone, cải trang thành quân nhân trong các lực lượng vũ trang Ukaine triển khai tới miền Đông Nam. Đây là điều khiến Moscow quan ngại sâu sắc.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng, những người quyết định thực thi động thái khiêu khích này phải chịu trách nhiệm đầy đủ cho việc tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do và cuộc sống của người dân vô tội ở Ukraine cũng như cho sự ổn định của nhà nước Ukraine.

Chưa hết, Moscow yêu cầu Kiev không được sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình ủng hộ Nga ở miền Đông Nam nước này.

“Phía Nga nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng các nguyện vọng của người dân ở miền Đông Nam Ukraine và không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để đáp lại các yêu sách hợp pháp của người biểu tình nhằm bảo vệ các quyền về ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế xã hội của họ”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết.
Phương Đăng (theo CNN, VOR) (Phương Đăng (theo CNN, VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem