Kiev 'nổi đóa' tố Nga hạ bệ Tổng tư lệnh mới của quân đội Ukraine

Phương Đăng (theo Newsmax) Thứ ba, ngày 13/02/2024 15:44 PM (GMT+7)
Chính quyền Ukraine cáo buộc Nga đang cố gắng hạ bệ Oleksandr Syrskyi, tân Tổng tư lệnh quân đội của họ bằng một loạt các miêu tả trên phương tiện truyền thông về quá khứ của ông ở Nga với tư cách là một sĩ quan Liên Xô, Bloomberg đưa tin.
Bình luận 0
Kiev 'nổi đóa' tố Nga hạ bệ Tổng tư lệnh mới của quân đội Ukraine- Ảnh 1.

Oleksandr Syrskyi, tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Ảnh IT

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết việc Nga đưa những thông tin như vậy về Tổng tư lệnh Syrskyi nhằm mục đích gieo rắc sự chia rẽ trong quân đội Ukraine và làm mất uy tín của ông bằng cách phơi bày quá khứ Xô Viết và tiết lộ về những người thân của ông ở Nga.

Các quan chức Ukraine cảnh báo người dân không nên tin vào chiến dịch tuyên truyền của Nga, vì Moscow bị đe dọa bởi sự thành công trong các hoạt động của Đại tá Syrskyi, bao gồm cả việc giải phóng các khu vực Kiev và Kharkov, theo BBN.

Các quan chức Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì niềm tin vào lực lượng vũ trang Ukraine và ủng hộ các chỉ huy trẻ được thăng chức dưới sự lãnh đạo của tân Tổng tư lệnh Syrskyi.

Các quan chức Ukraine cũng khuyến cáo, điều quan trọng là xã hội Ukraine phải duy trì cảnh giác và đoàn kết trước những nỗ lực bên ngoài nhằm gieo rắc sự bất hòa và ngờ vực bằng cách cần phải có tư duy phê phán và nhận thức sáng suốt về các bản tin.

Họ cũng tuyên bố rằng, trong thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng, ranh giới giữa tuyên truyền và thực tế có thể bị xóa nhòa, BBN đưa tin.

Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrskyi đang đối mặt áp lực khổng lồ ngay khi vừa nhậm chức. Trước mắt, ông Syrskyi sẽ phải giải quyết một số thách thức nan giải vốn đã khiến lực lượng Ukraine lâm vào bế tắc trên nhiều mặt trận đó là thiếu vũ khí và nhân lực.

Trung tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine, khẳng định, đạn dược là một trong những yếu tố sống còn của cuộc xung đột. Tuy nhiên, nhiều đơn vị đóng quân tại các điểm nóng giao tranh ở Donetsk và Kharkov cho biết trong những tuần gần đây, đạn dược thường xuyên thiếu hụt, nhất là đạn pháo 155mm.

 “Nếu bạn hỏi một người lính ngoài mặt trận đang cần điều gì nhất, anh ta sẽ ngay lập tức trả lời là đạn pháo. Câu trả lời chính là tình trạng thiếu hụt đạn dược không chỉ trong những ngày gần đây, mà nó đã kéo dài suốt cả năm”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ.

Ngoài ra, Ukraine cũng đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự trầm trọng do hứng tổn thất lớn trên chiến trường và không thể tuyển đủ tân binh để bù đắp.

Theo ước tính của giới chức Mỹ, trong cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023, có tới 70.000 binh sĩ Ukraine đẫ thiệt mạng, trong khi số quân nhân bị thương gần gấp đôi. Trong khi đó, việc huy động bổ sung quân số chính là một trong những mấu chốt gây ra mâu thuẫn giữa ông Zelensky và cựu Tổng tư lệnh Ukraine, Đại tướng Zaluzhny. Trước khi bị cách chức, tướng Zaluzhny đã cho biết, quân đội Ukraine cần thêm 500.000 binh sĩ và chỉ trích những lỗ hổng luật pháp đã khiến nhiều công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem