Kim Jong-un hợp tác với Iran đối phó Biden dấy lên lo sợ ở Mỹ

Minh Nhật Thứ năm, ngày 25/02/2021 11:00 AM (GMT+7)
Triều Tiên và Iran đã hợp tác trở lại khi lo ngại về chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ, làm dấy lên quan ngại ở Mỹ, theo Express.
Bình luận 0
Kim Jong-un hợp tác với Iran đối phó Biden dấy lên lo sợ ở Mỹ - Ảnh 1.

Mối quan hệ hợp tác giữa Iran và Triều Tiên đang dấy lên lo ngại ở Mỹ.

Một báo cáo đáng quan ngại về các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bị rò rỉ, trong đó cho biết nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un đang hợp tác với Tehran để phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa. Một số nhà quan sát đã cảnh báo tên lửa có thể tấn công đất liền Mỹ.

Giáo sư Sung-Yoon Lee, chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts cảnh báo: “Triều Tiên và Iran có mối quan hệ đối tác lâu dài và rất chặt chẽ. Chúng tôi biết rằng Triều Tiên và Iran đều có những yếu tố chung hoặc ý thức hệ thù địch đối với Mỹ".

Behnam Ben Taleblu, nghiên cứu viên cấp cao và chuyên gia về Iran tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD) cho rằng, phía ông Biden có cơ hội đa phương hóa áp lực hiện có của Mỹ đối với Bình Nhưỡng và Tehran để buộc cả hai quốc gia này phải ngồi vào bàn đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên và để đạt được thỏa thuận lớn hơn, rộng hơn, tốt hơn với Tehran.

Tuy nhiên, giáo sư Lee cũng cảnh báo: “Chúng ta cần chính quyền Biden giữ vững lập trường và không bị cám dỗ trước cơ hội đầu tiên mà Triều Tiên đưa ra sau vụ cuộc khiêu khích lớn. Khi ông Kim Jong-un tươi cười và yêu cầu: Hãy ngồi xuống nói chuyện, tôi sẽ cử em gái tôi đến Washington, nếu ông Kim Jong-n muốn đề xuất một điều gì đó bất ngờ như vậy, chính quyền Biden nên nói "không".

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden khẳng định Iran phải tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trước khi Mỹ dỡ các lệnh trừng phạt cho nước này.

"Mỹ vẫn cam kết đảm bảo rằng Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Ngoại giao là con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu đó", Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã leo thang trong những năm gần đây sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước này.

Trong khi đó, vài ngày trước khi ông Biden nhậm chức, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và chính phủ của ông đã tuyên bố sẽ tăng cường khả năng hạt nhân trong những tháng tới và tuyên bố bất kể ai nắm quyền ở Mỹ sẽ luôn là “kẻ thù lớn nhất” của Bình Nhưỡng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem