Kim Jong-un đi limousine dự lễ diễu binh hoành tráng ở Bình Nhưỡng

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 15/04/2017 10:20 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, bước ra khỏi chiếc siêu xe limousine đen, cùng các quan chức cấp cao vỗ tay chào đón hàng nghìn binh sĩ và đám đông tham dự cuộc diễu binh hành hoành tráng tại quảng trường Kim Nhật Thành, mừng sinh nhật của người sáng lập Triều Tiên.
Bình luận 0

 img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trong cuộc diễu binh hoành tráng ở quảng trường Kim Nhật Thành sáng nay 15.4.

Binh sĩ Triều Tiên cùng và các đơi vị xe tăng, hệ thống tên lửa và nhiều loại vũ khí cùng các đơn vị diễu hành khác xếp hàng dài ở quảng trường Kim Nhật Thành để diễu hành. 

img

Hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên xếp hàng ở quảng trường chuẩn bị diễu hành.

img

img

Cuộc diễu binh được cho là ​​sẽ  phô trương các vũ khí tối tân nhất của Triều Tiên, bao gồm các tên lửa đạn đạo liên lục địa bản thử nghiệm.

img

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên xuất hiện trong cuộc diễu binh

img

Hệ thống phóng rocket đa nòng

Cuộc diễn binh diễn ra trong bối cảnh nhiều quan ngại cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng một cuộc phóng tên lửa đặc biệt tối tân, chẳng hạn một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên.

img

Vũ khí Triều Tiên xếp hàng dài tham dự diễu binh

Ông Kim Jong-un, một nhà lãnh đạo tầm 30 tuổi, nắm quyền vào cuối năm 2011 đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, vũ khí hạt nhân là nền tảng cho chiến lược quốc phòng của Triều Tiên.

img

Bình Nhưỡng đã tích cực theo đuổi mục tiêu gắn đầu đạn hạt nhân vào một ICBM có khả năng tiếp cận lục địa Mỹ. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa từng công khai thử ICBM.

 img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tươi cười vỗ tay

img

Các quan chức quân đội Triều Tiên dự diễu binh

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên cũng đang leo thang căng thẳng, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh phóng một loạt tên lửa hành trình vào Syria. 

img

Toàn cảnh cuộc diễu binh của Triều Tiên 

Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo bán đảo Triều Tiên có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, trong khi ông Trump đang theo dõi cuộc khủng hoảng từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago vào cuối tuần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem