Kim Jong-un được bạn thân người Mỹ ca ngợi lên "tận mây xanh"

Phương Đăng (theo Nydailynews) Thứ sáu, ngày 01/09/2017 07:30 AM (GMT+7)
Cựu ngôi sao bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman nói rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giúp hiện đại hóa Triều Tiên, biến nước này trở thành "quốc gia ở thế kỷ 24".
Bình luận 0

img

Cựu ngôi sao bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman (phải) trò chuyện thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thăm Bình Nhưỡng.

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí DuJour về các chuyến thăm gây tranh cãi của anh tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Dennis Rodman được tiếp đón trọng thể ở Bình Nhưỡng và có các cuộc tiếp kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và gia đình ông.

Trong cuộc phỏng vấn, Rodman nói rằng Triều Tiên dưới "sự chèo lái của nhà lãnh đạo 33 tuổi", người lên nắm quyền vào năm 2011, đang trở nên hiện đại hơn.

"Ông ấy đang thay đổi Triều Tiên đến mức nó thực sự trở thành quốc gia thế kỷ thứ 24", Rodman tuyên bố.

Rodman cũng tiết lộ rằng, bị cấm vận vì chương trình vũ khí hạt nhân nhưng Triều Tiên hoàn toàn có cách đối phó với các lệnh trừng phạt. "Triều Tiên tự sản xuất tất cả các mặt hàng. Tất cả mọi thứ đều là hàng nội địa. Dù là quần áo hay bắt cứ thứ gì, tất cả đều được sản xuất ngay ở đó", cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ nói với DuJour.

Rodman cũng chia sẻ rằng, mặc dù là một ngôi sao Mỹ với phong cách rất đặc biệt, ông cũng không bị công chúng chú ý khi đến Bình Nhưỡng.

"Bạn nghĩ rằng bạn là một vận động viên nổi tiếng, tốt thôi nhưng bạn cảm thấy thực sự nhỏ bé khi bạn tới đây (Triều Tiên). Tất cả mọi người chẳng ai biết bạn. Bạn nghĩ rằng bạn quá nổi tiếng ở Mỹ, bạn đi bất cứ nơi đâu mọi người cũng nhận ra bạn, muốn có chữ ký và chụp ảnh với bạn. Nhưng ở Triều Tiên, bạn lướt qua họ và họ đi qua bạn", Rodman nhấn mạnh.

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ cũng khẳng định, anh có giấc ngủ ngon khi đến thăm Triều Tiên.

 "Tôi được ở trong một khách sạn đẹp và tiện nghi... nó đã có 200 năm tuổi", Rodman nói.

 Rodman được biết đến là có mối quan hệ "bạn bè thân thiết" với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây Rodman không ngại ngần thổ lộ lòng yêu mến tới người đứng đầu Triều Tiên khi nói “tôi yêu Kim Jong-un". Rodman còn mô tả nhà lãnh đạo là "bạn suốt đời" và nhiều lần lên tiếng ca ngợi, bảo vệ nhà lãnh đạo đến từ châu Á.

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ cũng nhấn mạnh hàng loạt chuyến đi của mình đến Triều Tiên là "ngoại giao bóng rổ" nhưng một số nghị sĩ Mỹ, vận động viên NBA và các nhóm nhân quyền cho rằng Rodman đã trở thành "công cụ" quan hệ công chúng cho chính phủ Triều Tiên. 


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem