Kim Jong-un lệnh cho nhà hàng Triều Tiên cấm cửa thực khách Hàn Quốc

Phương Đăng (theo UPI) Thứ ba, ngày 14/06/2016 13:00 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho các nhà hàng quốc doanh của Triều Tiên ở nước ngoài không phục vụ thực khách Hàn Quốc.
Bình luận 0

Theo UPI, một nguồn tin giấu tên ở thành phố Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc tiết lộ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho tất cả các nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc từ chối, không cho bất cứ thực khách Hàn Quốc nào bước chân vào cửa.

Theo đó, các thực khách Hàn Quốc tới ăn tại nhà hàng Triều Tiên ở Thẩm Dương đã bị từ chối phục vụ kể từ ngày 9.6.

img

Một nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc.

Theo nguồn tin trên, mệnh lệnh trên của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un là một biện pháp nhằm đáp trả các vụ đào tẩu của nhóm 13 lao động Triều Tiên hàng từ các nhà hàng quốc doanh ở Ninh Ba, Trung Quốc cũng như những vụ đào tẩu khác ở Tây An.

Các vụ đào tẩu diễn ra trong tháng Tư và tháng Năm.

Ngoài ra, một nguồn tin thứ cũng khẳng định, các nhà hàng Triều Tiên ở Đan Đông thành phố biên giới Trung - Triều cũng cấm cửa khách du khách Hàn Quốc.

 Theo UPI, tình cảm chống Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ đang ngày càng gia tăng ở Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, các nhà chức trách Triều Tiên đã treo nhiều tranh ảnh, áp phích tố cáo Mỹ, Nhật, Hàn ở khắp các đường phố và trên tường các tòa nhà.

Trên các áp phích viết, Mỹ "là con sói", còn Nhật là "con cáo" và cơ hội và Hàn Quốc "địa chủ xấu xa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem