• (Dân Việt) - Ngày 5.2, bà Ngô Thị Kim Ngọc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 200 ngư dân của 10 tàu cá chuyên đánh bắt xa bờ ở xã An Hải, huyện Lý Sơn vừa có đơn xin gia nhập vào Nghiệp đoàn Nghề cá Lý Sơn.
  • Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, bệnh viện vừa phẫu thuật nối gân bàn chân của bệnh nhân Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 2000, ngụ ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) nhập viện vào tối 8.11.
  • (Dân Việt) - “K'bing ơi” là tên chủ đề album mới của nữ danh ca cao nguyên Siu Black. Ca khúc do nhạc sĩ Kra Jan Plin (Đà Lạt) sáng tác kể về cô gái K’bing phải bỏ làng ra đi trong đau khổ.
  • Hiếu Hiền đang chịu khó 'cày cuốc' nhằm cải thiện kinh tế, đảm bảo cho con anh sinh ra được chăm lo đầy đủ.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.5, bà Hoàng Kim Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, sau 2 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ huyện nghèo xuất khẩu lao động (XKLĐ), đến nay có khoảng 5.000 lao động đã đi XKLĐ an toàn. Trong đó, nhiều địa phương đạt số lượng lớn như Quảng Ngãi có hàng nghìn người, chủ yếu đi làm việc ở các thị trường như Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Trung Đông…
  • (Dân Việt) - Sáng 3.3, kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (số 325 đường Tỉnh Lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) xảy ra ngày 16.2 đã đến cơ quan điều tra đầu thú.
  • (Dân Việt) - Chiều 21.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) đã di lý Lê Hữu Phước (25 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Tân Phú), đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2, tối 16.2, vào TP.HCM.
  • (Dân Việt) - Theo ông Thạch, chủ tiệm vàng, khoảng 21h15' đêm 16.2, khi ông đang định đóng cửa tiệm thì bất ngờ có 4 thanh niên dừng xe ngay trước cửa. Cả nhóm xông vào rút dao, kề súng bắt ông nộp vàng.
  • (Dân Việt) - Làng hài Sài Thành bàng hoàng khi nhận được hung tin NSƯT Kim Ngọc bị đột qụỵ và qua đời khi đang biểu diễn trong chương trình "Đờn ca tài tử" tại UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) ngày 16-1.
  • (Dân Việt) - Bí thư Kim Ngọc được cả nước biết đến là cha đẻ của khoán hộ. Thế nhưng có một người từng sát cánh cùng Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, ủng hộ chủ trương khoán hộ của ông bằng một luận án dày 72 trang, lại ít ai biết đến.