Kinh doanh đa cấp
-
Quá trình điều tra vụ lừa đảo ở Công ty Alibaba, Công an TPHCM đã khởi tố bắt giam nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của công ty này cùng 5 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các công ty OTCMAX, VNCOIN, Thiên Rồng Việt của ông trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến làm chủ vẫn mở hội thảo kêu gọi đầu tư góp vốn thực hiện các "dự án ma".
-
Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là hơn 499 tỷ đồng; trong đó số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và các đồng phạm đã chiếm hưởng hơn 40 tỷ đồng.
-
App MyAladdinz đang được hoạt động dưới hình thức trả thưởng, huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ Công thương cấp phép. Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động này.
-
Qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an xác định phần mềm MyAladdinz (hay còn gọi là App MyAladdinz) hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet.
-
Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time); đồng thời, khởi tố bị can đối với một số lãnh đạo chủ chốt công ty này.
-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
-
Nhiều ứng dụng mua sắm hoàn tiền khuyến khích thành viên tạo mạng lưới, chi trả thưởng, giao dịch bằng tiền ảo riêng nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro.
-
Những đối tượng "thổi giá" lừa bán cây lan đột biến tiền tỷ cho người dân có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015.
-
Trước tình trạng hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép tràn lan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có các khuyến cáo, đặc biệt, với người trẻ có mục tiêu khởi nghiệp nhằm tránh rủi ro.