Kình ngư
-
Với 40 huy chương vàng giành được ở môn bơi lội, cựu kình ngư Yoscelin Yeo của Singapore xứng đáng là vận động viên giàu thành tích và vĩ đại nhất ở đấu trường SEA Games.
-
Có mặt tại buổi công bố là đại diện thương hiệu cho công ty Bình Tây chiều 25/3 tại TP.HCM, kình ngư Ánh Viên chia sẻ, cô sẵn sàng quảng bá cho thương hiệu Việt đi ra thế giới và tham gia các hoạt động chống đuối nước cho trẻ em.
-
Nữ kình ngư xinh đẹp người Nga Varvara Subbotina mới đây đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười với người hâm mộ.
-
Cặp trai tài gái sắc của làn đua xanh là Florent Manaudou và Pernille Blume công khai chuyện yêu đương tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua.
-
Tại Olympic Tokyo 2020 nói riêng và lịch sử Olympic nói chung, rất nhiều đoàn thể thao đã thành công với các nhà vô địch được đào tạo và trưởng thành từ thể thao học đường. Đây là điều thể thao Việt Nam vẫn chưa thể thực hiện được dù không thiếu tiềm năng.
-
Mọi chuyện diễn ra tồi tệ với kình ngư người Singapore ở nội dung bơi 100 m bướm nam tại Thế vận hội Tokyo 2020.
-
Một kỷ lục Guinness mới, mới được thiết lập gần đây, đó là chị Ekaterina Nekrasova, kình ngư 40 tuổi người Matxcơva, chị đã can đảm bơi dưới lớp băng đá mà không mặc đồ lặn chuyên dụng.
-
Dù xuất phát không tốt và phải rơi vào thế bám đuổi trong phần lớn thời gian nhưng Trần Hưng Nguyên đã bứt phá ở những mét cuối để giành chiến thắng tại nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nam bơi SEA Games 30.
-
Trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và giành độc lập dân tộc, bằng trí thông minh, lòng quả cảm, người Việt đã dùng nhiều cách đánh sáng tạo, linh hoạt khiến cho quân giặc bất ngờ, kinh sợ. Một trong những cách đánh đó là sử dụng đội quân “đặc công nước” tinh nhuệ.
-
2 năm trước, Lâm Quang Nhật là nhà vô địch của cự ly 1.500m tự do, còn năm nay, người đứng trên bục cao nhất là Nguyễn Huy Hoàng. “Kình ngư” này đạt thành tích 15 phút 20 giây 10, qua đó phá kỷ lục SEA Games.