Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7% trong năm 2011

Thứ tư, ngày 29/09/2010 05:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 28-9, ADB đã công bố "Báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á", trong đó nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2010 từ 6,5% lên 6,7%, trong năm 2011 từ 6,8% lên 7%.
Bình luận 0

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đồng thời hạ mức dự báo lạm phát năm 2010 xuống 8,5% và năm 2011 xuống 7,5%. Trả lời báo giới, ông Ayumi Konishi - Giám đốc Quốc gia của ADB tại VN cho biết, dự báo lạc quan này được đưa ra dựa trên sự thành công của VN trong quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008-2009 sang các chính sách hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định. 

img
Luật Ngân hàng mới được thông qua sẽ bảo đảm sự ổn định của hệ thống ngân hàng VN

ADB cho rằng, VN có lợi đáng kể từ sự phục hồi của thương mại thế giới, dự báo sẽ vẫn tiếp tục cải thiện trong năm 2011 với tốc độ tương đương như năm nay. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của VN vào khoảng 30% trong giai đoạn tháng 7 và 8, giúp cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp.

ADB cũng dự đoán, xuất khẩu của VN vào Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh trong năm nay và năm 2011, do nhu cầu nhập hàng hóa VN của Trung Quốc cũng đang tăng cao.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho giai đoạn 10 năm tiếp theo với tư cách là một nước có mức thu nhập trung bình, ADB khuyến nghị, VN cần phải cẩn trọng trong việc duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, truyền đạt một cách có hiệu quả đường lối chính sách đó đến người dân; đồng thời tiếp tục thúc đẩy các cải cách.

Ông Konishi cho rằng, “VN cần tiếp tục những nỗ lực để đảm bảo người dân nói chung có hiểu biết hơn về đường lối chính sách của VN thông qua việc cung cấp các thông tin và số liệu kịp thời và đầy đủ hơn. Điều này không chỉ áp dụng đối với Chính phủ mà còn đối với cả khu vực doanh nghiệp. Để nâng cao năng lực quản trị cho cả các doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân, yếu tố chủ chốt là cần cung cấp thông tin có chất lượng và kịp thời cho chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông và các nhà đầu tư tiềm năng.”

Báo cáo đặc biệt ghi nhận việc Quốc hội đã thông qua hai luật vào tháng 6-2010: Luật mới về Ngân hàng Nhà nước VN và Luật Các tổ chức tín dụng, cùng với nhiều văn bản pháp quy được Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác ban hành đánh dấu tiến bộ quan trọng trong việc củng cố khuôn khổ thực hiện các chính sách tiền tệ và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem