Kon Tum: Mọt sắn tấn công nhà dân

Thứ hai, ngày 25/04/2011 13:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần 10 ngày qua, người dân thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô khốn khổ vì cứ tầm 17 - 18 giờ tối là hàng nghìn con mọt sắn bay từng đàn, sà vào bóng đèn, rớt vào thức ăn, nước uống.
Bình luận 0

Các gia đình không dám bật điện vì cứ thấy sáng là mọt sắn lao vào. Đến 21 giờ, mọt sắn chết nằm la liệt trên mặt đất, các nhà mới dám bật điện ăn cơm.

img
Kho chứa khoai sắn của Tập đoàn Thịnh Phát là nguyên nhân gây mọt.

Theo ông Võ Khắc Việt - Trưởng thôn 4, những con mọt sắn này phát sinh từ kho thu mua nông sản của Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum đóng trên địa bàn thôn.

Việc xuất hiện mọt sắn là do tập đoàn khử trùng kho bãi quá muộn nên hiệu quả không cao. Còn theo quản lý kho, do mì khô chứa tại kho lâu ngày nên xuất hiện mọt sắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem