Kon Tum: Tư vấn kiến thức về bình đẳng giới

Phương Lý Thứ năm, ngày 14/08/2014 05:08 AM (GMT+7)
Tổ tư vấn lưu động Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Tổ tư vấn cố định (gồm các già làng, người có uy tín, cán bộ xã) đã tiến hành tư vấn hỗ trợ kiến thức về bình đẳng giới cho 102 người là đồng bào DTTS tại làng Xộp và làng Le xã Mô Rai.
Bình luận 0
Các nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; phổ biến các văn bản liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tư vấn bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình (tảo hôn, hôn nhân cận huyết…); tư vấn bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo… Thông qua buổi tư vấn, người dân 2 làng nói trên đã được nâng cao nhận thức về vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là vấn đề bạo lực gia đình, tảo hôn, kết hôn cận huyết và quyền bình đẳng về giáo dục - đào tạo cho phụ nữ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem