Kon Tum xảy ra 2 trận động đất, người dân cảm nhận được sự rung lắc

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 25/03/2024 13:29 PM (GMT+7)
Rạng sáng ngày 25/3, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục xảy ra 2 trận động đất. Người dân cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của các trận động đất này.
Bình luận 0

Ngày 25/3, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trên địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vừa xảy ra 2 trận động đất.

Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 3 giờ 54 với độ lớn 3.2 độ Richter. Trận động đất thứ 2 xảy ra vào lúc 5 giờ 57 phút có độ lớn 3.7 độ Richter. 

Các trận động đất có độ sâu chấn tiêu 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.

Kon Tum xảy ra 2 trận động đất, người dân cảm nhận được sự rung lắc- Ảnh 1.

2 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông vào rạng sáng ngày 25/3

Anh A Dinh (trú tại xã thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) chia sẻ, gần 4 giờ sáng ngày 25/3, anh đột ngột tỉnh giấc vì nghe thấy nhà cửa bị rung lắc, mái tôn xuất hiện tiếng động mạnh. "Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 6-7 giây", anh Dinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bay, Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng cho biết, ông cũng cảm nhận được sự rung lắc của hai trận động đất này nhưng ở mức độ nhẹ. "Hiện tại, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản sau 2 trận động đất này", ông Bay nói.

Động đất tại khu vực huyện Kon Plong xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Địa phương này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4.7 độ Richter, xảy ra vào chiều 23/8/2022.

Tại tỉnh Kon Tum, đã 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện Kon Plông). Trong đó, có 5 trạm được chủ đầu tư 2 thủy điện nói trên lắp đặt theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, 3 trạm còn lại do Viện Vật lý địa cầu thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem