Lại xảy ra động đất ở một huyện của Kon Tum, độ lớn 4.0 độ Richter

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 05/03/2024 18:43 PM (GMT+7)
Vào trưa ngày 5/3, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xảy ra một trận động đất ở độ lớn 4.0 độ Richter.
Bình luận 0

Ngày 5/3, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vừa xảy ra mộ trận động đất có độ lớn 4.0 độ Richter. 

Theo đó, trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 49 phút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Lại xảy ra động đất ở một huyện của Kon Tum, độ lớn 4.0 độ Richter- Ảnh 1.

Trưa ngày 5/3, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra 1 trận động đất có độ lớn 4.0 độ Richter.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, họ đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của trận động đất này.

Từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông đã xảy ra khoảng 18 trận động đất. 

Tính từ năm 2021 đến nay, địa phương liên tục ghi nhận hàng trăm trận động đất. Trận động đất có độ lớn cao nhất được ghi nhận ở huyện này là 4.7 độ Richter xảy ra vào tháng 8/2022.

Theo nhận định của Viện Vật lý địa cầu nhận định, động đất ở huyện Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước, tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem