Kon Tum: Xe quá tải đậu hàng dài trên Quốc lộ 14

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 10:24 AM (GMT+7)
Từ tối 1.4 đến sáng 3.4, do cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum lập chốt kiểm tra tải trọng xe tải lưu thông qua địa bàn tỉnh ở đoạn qua khu vực đèo Sao Mai, thuộc xã Hòa Bình (TP.Kon Tum), nhiều xe tải đã dừng lại không chịu tới chốt kiểm tra tải.
Bình luận 0
Đoàn lái xe dừng trước chốt cân lưu động kéo thành hàng dài hàng cây số, đến tận thôn Đại An, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Các xe tải chở đủ loại, có xe chở vật liệu xây dựng, xe container, có xe chở gỗ tạp, xe chở vật liệu xây dựng…

Nhiều xe đối phó bằng cách đậu lại hai bên đường hoặc tránh vào các cây xăng, đường nhánh hai bên Quốc lộ 14.

Theo thông tin từ đội liên ngành, dù túc trực kiểm tra 24/24 giờ, song lực lượng liên ngành mới chỉ xử lý được gần 10 trường hợp, với mức quá tải phổ biến từ 5 - 30%.

Điều đáng nói tại chốt kiểm soát không hề có bãi hạ tải và lực lượng chức năng tỏ ra bất lực, không xử phạt được xe quá tải, quá khổ vì lý do tài xế xe tải không chịu qua trạm. Theo một số lái xe, do biết xe đã quá tải nên ngồi đợi “người nhà” đưa xe đến sang hàng.

Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem