Kon Tum
-
Các đầu bếp đến từ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, miền Tây sẽ cùng nhau tranh tài, chế biến các món ăn từ củ sâm dây - một loại dược liệu nổi tiếng của huyện Tu Mơ Rông, là một huyện có trồng sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum.
-
Bước vào vụ thu hoạch cà phê khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, lao động ở khắp các tỉnh miền Trung đổ về đây làm nghề hái thuê để kiếm ít thu nhập.
-
Cứ vào độ tháng 11 và 12 hàng năm là thời điểm bước vào vụ thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên. Đây cũng là lúc hàng trăm lao động ở các tỉnh miền Trung lại đổ về đây để hái cà phê thuê để kiếm thêm nguồn thu nhập lo cho cuộc sống.
-
Bà con người Giẻ Triêng, người Ê Đê, người Gia Rai… sống ở các huyện biên giới như Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum luôn tự hào là vùng nói không với ma túy và không trồng cây có chất ma túy. Việc này được tạo nên bởi sự đoàn kết của nhân dân cũng như sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương.
-
Trong giai đoạn 2005 đến tháng 9/2022, các địa phương nhất là tại các tỉnh Tây Nguyên đã bố trí ổn định cho hơn 48.000 hộ dân di cư tự do. Nhiều điểm dân cư, làng mới bố trí, sắp xếp cho các hộ dân di cư tự do được hình thành, giúp các hộ dân an tâm ổn định cuộc sống lâu dài.
-
Đi vào rừng để kiếm lá, một người phụ nữ ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) không may bị lạc trong rừng. 5 ngày sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy chị trong tình trạng đói và sợ hãi, phải ngủ trên cây để tránh thú rừng.
-
Bực tức vì bị ông ngoại nói mình hay uống rượu, ham chơi nên A Thiếu đã cầm dao chém ông tử vong.
-
Liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 6 ngồi bàn giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) gây xôn xao dư luận, lãnh đạo của nhà trường đã chính thức lên tiếng.
-
Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vui mừng khi có nguồn nước sạch dẫn về tận thôn, thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày.
-
Trong năm vừa qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, nhất là tại tỉnh Đắk Lắk vẫn có hiện tượng người dân trồng cây có chứa chất ma túy. Để kịp thời ngăn chặn, triệt phá những vụ việc trồng, tái trồng cây cần sa, các địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kiến thức tới người dân.