Kỹ năng nghề
-
Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề.
-
Giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp nguồn lao động có tay nghề cao, góp phần tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng GDP cho đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam hiện có 98 triệu dân, 55 triệu lao động nhưng chỉ 64,5% qua đào tạo, trong đó 24,5% có bằng cấp chứng chỉ.
-
Sau hơn 1 tháng tổ chức các nội dung, chương trình, kế hoạch của cuộc thi thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm học 2021-2022 diễn ra tại Trường Cao đẳng Quảng Nam, qua những ngày tranh tài, giải nhất đã thuộc về nhóm tác giả Huỳnh Thị Ngọc An, Nguyễn Xuân Tùng, Khoa Điện - Điện tử với “mô hình giảng dạy Module điện tử công suất”.
-
Vấn đề hợp tác liên kết đào tạo không chỉ dừng lại ở góc độ kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp khâu đào tạo, tuyển dụng lao động mà cần phải tiến tới hợp tác để "3 bên cùng có lợi".
-
Từ ngày 12-18/11, Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp sẽ được tổ chức trực tuyến. Đây là hoạt động thường niên, hướng tới mục tiêu nâng tầm kỹ năng lao động, chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
-
Có một thực tế là hiện nay 80% lao động trong các doanh nghiệp của chúng ta là lao động phổ thông. Tất cả đều làm việc theo dây chuyền, nếu đào tạo lại thì sẽ đào tạo cái gì. Liệu lao động, doanh nghiệp có nhu cầu không?
-
Cách mạng 4.0 kèm theo tác động bất lợi từ dịch Covid-19 đòi hỏi người lao động cần phải được nâng cao kỹ năng thích ứng với thị trường lao động. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của doanh nghiệp, Nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
-
Xây dựng trung tâm vùng, hệ thống các trường chất lượng cao được xem là mục tiêu quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nhà nước trong tương lai.
-
Sẽ có ít nhất 300.000 lượt người ở 20 ngành nghề được đào tạo, bồi dưỡng thí điểm nâng cao kỹ năng nghề dưới 1 năm để thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
-
Một trong những vấn đề được cả lao động và doanh nghiệp (DN) quan tâm nhất lúc này chính là việc tái đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, giữ vững việc làm cho người lao động. Bộ LĐTBXH và các bên đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện chính sách này.