Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thứ năm, ngày 07/10/2010 08:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Nhân dịp 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2010), Hội Nông dân các tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống cách mạng, nêu bật những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bình luận 0

Tại lễ kỷ niệm do Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 6 - 10, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Bùi Thanh Quyến - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Nông dân tỉnh, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Đình Khanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho một số cán bộ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương...

Ngày 5 - 10, Hội nông dân tỉnh Quảng Nam cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng đã tham dự. Tại buổi lễ, Hội nông dân tỉnh công bố, đã quyên góp gần 1 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ nông dân nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem