Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan, Trung Quốc

Chủ nhật, ngày 01/09/2013 06:24 AM (GMT+7)
Ngày 29.8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013).
Bình luận 0
Tham dự buổi lễ có đại diện Chính phủ Thái Lan, Phó Thủ tướng Phongthep Thepkanjana, các quan chức, nhà ngoại giao và đông đảo bà con Việt kiều...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Thắng nêu rõ đây là dịp để toàn thể nhân dân Việt Nam cùng ôn lại những trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh gìn giữ độc lập dân tộc; đồng thời khẳng định người Việt Nam cũng luôn tự hào nhìn nhận lại những thành tựu phát triển của hơn 30 năm đổi mới, tạo cơ sở để Việt Nam phát triển thịnh vượng và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và sự tiến bộ xã hội trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Đại sứ Ngô Đức Thắng điểm lại những bước phát triển trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước dựa trên các thỏa thuận của cuộc họp nội các chung tháng 10.2012, và trên tinh thần chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 6.2013.

Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đã nâng mối quan hệ Việt Nam và Thái Lan lên một tầm cao mới, có chất lượng, biến quan hệ hai nước trở thành một trong những trụ cột quan trọng, hỗ trợ tích cực cho việc hình thành một Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước giờ đây đã được mở rộng sang các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai bên thời gian qua đã phát triển rất nhanh. Năm 2011, thương mại song phương đạt hơn 9 tỷ USD và Việt Nam đã trở thành bạn hàng thương mại thứ tư của Thái Lan trong ASEAN.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại đã đạt 10 tỷ USD. Thái Lan có hơn 300 dự án đầu tư vào Việt Nam với trị giá 6,11 tỷ USD, trong khi Việt Nam có 7 dự án đầu tư sang Thái Lan với trị giá 11,35 triệu USD.

Tối cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) cũng đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm lần thứ 68 ngày Quốc khánh.

Tới dự có đông đảo quan chức các ban ngành của tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu, cùng nhiều bạn bè quốc tế cũng như kiều bào và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn.
 Tổng lãnh sự Tô Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Tổng lãnh sự Tô Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Tô Quốc Tuấn đã điểm lại một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và đối ngoại. Tổng Lãnh sự vui mừng nhận thấy trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2011 và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 6/2013.

Tổng Lãnh sự cho rằng qua các chuyến thăm này, hai bên đã đề ra các biện pháp cơ bản lâu dài để phát triển quan hệ hai nước, trong đó có việc tăng cường giao lưu trao đổi cấp cao, phát huy vai trò chỉ đạo vĩ mô của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật.

Tổng Lãnh sự tin tưởng trên cơ sở các hiệp định và thỏa thuận chiến lược toàn diện Việt - Trung, quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Quảng Đông ngày càng phát triển.

Thay mặt Tỉnh ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Đông Từ Thiếu Hoa cho rằng trong bối cảnh quan hệ hai nước giữ gìn được đà phát triển tốt lành mấy năm gần đây, giao lưu và hợp tác giữa Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam ngày càng bình thường hóa và quy phạm hóa.

Hai bên cùng nỗ lực thiết lập cơ chế Hội nghị Điều phối hợp tác thường niên giữa Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại, năm ngoái, kim ngạch xuất-nhập khẩu giữa Quảng Đông và các địa phương Việt Nam đã đạt 8,75 tỉ USD, đóng góp gần 1/6 kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước.

Theo ông Từ Thiếu Hoa, hiện nay, sự hợp tác giữa Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới quan trọng với viễn cảnh rộng lớn và tốt đẹp. Phía Quảng Đông mong muốn hai bên tăng cường và mở rộng hơn nữa sự giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy để quan hệ hữu nghị phát triển mạnh mẽ hơn trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
TTXVN (Theo TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem