Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2: Thí sinh dự thi để cải thiện điểm số đợt 1

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 22/05/2022 09:02 AM (GMT+7)
Rất nhiều thí sinh "hạ quyết tâm" thi tiếp đợt 2 để cải thiện điểm số không mấy khả quan trong đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Bình luận 0

Sáng nay 22/5, hàng chục ngàn thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức. Ngoài TP.HCM, trong sáng nay, thí sinh tại các địa phương khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang cũng tham gia thi đợt 2.

Quyết tâm cải thiện điểm số

TS.Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng (ĐHQG-HCM) cho biết, trong đợt 2 có 42.907 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có hơn 40.000 em hoàn tất thủ tục và đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực sáng nay.

Trong số này, có khoảng 26.700 thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng muốn cải thiện điểm số nên tiếp tục đăng ký thi đợt 2. Tại TP.HCM, sáng nay có 25 điểm thi đánh giá năng lực ở các quận: 3, 5, 7, 10, 12, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP.Thủ Đức.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2: Thí sinh dự thi để cải thiện điểm số đợt 1  - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 có mặt rất sớm tại điểm thi trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ 6h sáng, thí sinh đã có mặt đông đúc tại các điểm tổ chức thi. Trước cổng trường, cán bộ, nhân viên, bảo vệ và lực lượng dân quân... được tăng cường để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đến dự thi.

Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành (QL1A, phường An Phú Đông, quận 12), thí sinh tập trung đông nghẹt từ cổng chính kéo dài vào bên trong khuôn viên trường. Nhà trường bố trí hàng chục nhân viên đứng tại nhiều điểm như cổng trường, sảnh chính, các điểm dán sơ đồ phòng thi, thang máy... để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Đại diện trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, trong sáng nay, trường có 2.257 thí sinh dự thi đánh giá năng lực với tổng số phòng thi là 63. Ngoài ra, nhà trường cũng bố trí thêm bàn hỗ trợ thí điều chỉnh thông tin hoặc làm cam đoan khi quên mang theo giấy tờ cần thiết như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy báo dự thi...

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2: Thí sinh dự thi để cải thiện điểm số đợt 1  - Ảnh 2.

Có 2.257 thí sinh đến từ các quận huyện như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12 tham gia thi tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với phóng viên, thí sinh Nguyễn Đông Hải, học sinh trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) cho biết, từ 6h sáng đã có mặt tại điểm thi trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Đây là lần thứ 2 Hải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đợt 1, Hải thi được 600 điểm.

"Mục tiêu của em là vào ngành Luật của trường ĐH Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG-HCM. Các năm trước xét điểm đánh giá năng lực từ 800-850 điểm nên em "hạ quyết tâm" thi thêm lần nữa để cải thiện, hy vọng đủ điểm xét tuyển. Sau khi đã được "kinh qua" một lần thi, em có kinh nghiệm hơn, biết được đề thi có cơ cấu như thế nào, kiến thức dàn trải ra sao... nên chủ động để ôn tập" - Hải cho biết.

"Đợt 1 em thi và đạt số điểm không quá tệ nhưng em vẫn muốn cải thiện để có thêm cơ hội vào ngôi trường mà em mong muốn. Em nghĩ rằng, việc các thí sinh được tham gia cả 2 đợt thi sẽ giúp chúng em có cơ hội thi thử, tập dợt để có kinh nghiệm và ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho lần thứ 2" - Hải nói thêm.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2: Thí sinh dự thi để cải thiện điểm số đợt 1  - Ảnh 3.

Thí sinh được kiểm tra giấy tờ trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, thí sinh Nguyễn Minh Trung, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) cũng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực lần thứ 2. Trong đợt 1, Trung chỉ đạt hơn 600 điểm, trong khi đó, mục tiêu vào khoa Vật lý Kỹ thuật trường ĐH Bách khoa TP.HCM cần khoảng 800 điểm. Để chuẩn bị cho đợt thi này, Trung chuẩn bị kỹ càng hơn, đặc biệt là phân bố thời gian làm bài hợp lý.

"Đợt thi trước do chưa có kinh nghiệm nên em bố trí thời gian không hợp lý, khi hết thời gian làm bài vẫn còn kha khá câu hỏi chưa làm đến. Do đó, lần thi này em sẽ chia thời gian hợp lý để không bỏ sót câu hỏi, tránh để mất điểm đáng tiếc" - Trung chia sẻ.

Phạm Minh Tuấn, một thí sinh tự do cho biết, đợt 1 Tuấn thi có kết quả rất khả quan nhưng vẫn muốn tham dự kỳ thi đánh giá đợt 2 để cọ xát, có thêm kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nguyện vọng của Tuấn là vào Khoa Y - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

"Kỳ thi đánh giá năng lực là cơ hội lớn cho các thí sinh, nếu điểm số khả quan để vào trường mình mong muốn thì sẽ bớt áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Ngược lại, nếu điểm số thấp thì thí sinh vẫn còn cơ hội "gỡ" lại từ kỳ thi tốt nghiệp. Được thi nhiều, thí sinh có thêm kinh nghiệm, kiến thức, tự tin hơn... Em hy vọng lần thi này sẽ có kết quả tốt hơn lần thi trước để cơ hội vào trường Y "thênh thang" hơn một chút" - Tuấn nói.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2: Thí sinh dự thi để cải thiện điểm số đợt 1  - Ảnh 5.

Rất nhiều thí sinh đã thi đợt 1 vẫn tham gia thi tiếp đợt 2 để cải thiện điểm số. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo TS.Nguyễn Quốc Chính, đợt 2 có khoảng 910 thí sinh vắng thi đợt 1 được tạo điều kiện dự mà không phải nộp lệ phí. Theo quy định của kỳ thi, thí sinh được tham dự cả 2 đợt thi và chọn sử dụng kết quả đợt thi cao hơn để xét tuyển. Do vậy, các thí sinh dự thi lại đợt 2 nhằm cải thiện điểm thi để xét tuyển ĐH, CĐ.

TS.Chính cho biết thêm, độ khó của đề thi đợt 2 cũng tương đương đợt 1 do ngân hàng đề thi đã được chuẩn hoá. Hiện, cổng đăng ký xét tuyển đã ghi nhận hơn 380.000 nguyện vọng của thí sinh vào các trường bằng điểm kỳ thi ĐGNL năm 2022, tăng thêm khoảng 80.000 so với trước đó (đợt 1 có khoảng 300.000 nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này).

Tuy nhiên, TS.Chính cho biết, đây chỉ là tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào 66 trường cùng tham gia trên hệ thống đăng ký chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. Hiện nay có nhiều trường đại học, cao đẳng khác cũng xét tuyển kết quả này cho một phần chỉ tiêu năm nay nhưng thông báo nhận hồ sơ xét theo quy định riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem