Kỹ thuật chăn nuôi bò

  • Về Mường Khoa (huyện Bắc Yên, Sơn La) hôm nay, chúng tôi không còn thấy cảnh trâu, bò buộc dưới gầm sàn. 100% hộ chăn nuôi bò, trâu trong xã đã làm chuồng trại xa nhà, hợp vệ sinh.
  • Anh Lê Xuân Thuyền 48 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những điển hình nông dân tiêu biểu ở Quảng Ngãi về chăn nuôi bò thịt vỗ béo. Nhờ nghề này, mỗi năm anh thu nhập từ 350 – 400 triệu đồng.
  • Ngày 11.9, tại Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết dự án “Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”.
  • Ông Nguyễn Văn Bình (48 tuổi) ở thôn Khách Nhi Xuôi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trở nên giàu có, mua sắm ô tô từ xuất phát điểm chăn nuôi 5 con bò sữa vào năm 2008.
  • Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện địa phương có tổng đàn bò trên 116.000 con, đặt mục tiêu cuối năm tăng đàn lên 121.000 con.
  • Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà và nguồn cây cỏ tự nhiên xung quanh bờ bao vuông tôm, nhiều nông dân xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nuôi dê sinh sản, có thêm nguồn thu nhập ổn định.
  • Các nhà khoa học Mỹ đã cấy dưới da bò các bộ cảm biến đặc biệt có thể truyền thông tin về mức độ nhai thường xuyên, nhiệt độ của cơ thể bò và các thông số của môi trường ở trang trại… để huấn luyện mạng nơ ron sử dụng trong ngành chăn nuôi bò.
  • Khởi nghiệp ở tuổi 27, chàng 9x Lưu Trần Đình Châu ở TX.An Nhơn, Bình Định chọn nghề chăn nuôi gà thịt với quy mô nhỏ vì nhà ít đất sản xuất.
  • Nhớ lại cách đây 3 năm, khi bầu Đức tuyên bố đầu tư chăn nuôi bò, đại gia phố núi này đã rất kỳ vọng vào nguồn thu khổng lồ từ lĩnh vực chăn nuôi này.
  • Thảo nguyên Tá Miếu (xã Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên) được biết đến là nơi có nhiều tỷ phú nhất của tỉnh Điện Biên. Người Hà Nhì trên thảo nguyên đã phát huy lợi thế đồng cỏ, để chăn nuôi đại gia súc; nhà nhiều vài trăm con, nhà ít cũng vài chục con trâu, bò.