Kỳ vọng một năm mưa thuận, gió hoà

Đăng Thuý-Lương Kết Thứ bảy, ngày 28/01/2017 00:01 AM (GMT+7)
Xuân mới đánh dấu khởi đầu mới. Cầu một năm mưa thuận gió hòa và chúc nhà nhà, người người đều gặt hái được thành công, hạnh phúc!
Bình luận 0

img

Khi kim đồng hồ dịch chuyển những phút đầu tiên bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài đã gửi đến Dân Việt những thông điệp và kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp, thành công và thịnh vượng!

Ông Lương Thanh Nghị- Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Australia

img

Đất nước ta bước vào năm Đinh Dậu với những vận hội mới nhưng cũng đầy khó khăn thách thức. Kết quả của công cuộc Đổi Mới 30 năm qua đã tạo thế và lực mới cho đất nước. Tuy nhiên,  những bất bất ổn, và tình hình diễn biến phức tạp và khó lường trên thế giới và trong khu vực đang tác động nhiều chiều tới an ninh và phát triển của đất nước, trong khi trong nước chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cả về kinh tế và xã hội, những vấn đề như thiên tai, dịch bệnh, môi trường…

Năm 2017 và những năm tiếp theo,  Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế với tầm mức sâu hơn nhiều so với giai đoạn trước, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải nỗ lực rất cao để tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức lớn trong quá trình hội nhập, để hội nhập quốc tế thực sự trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc.

Đầu năm mới Đinh Dậu, tôi hết sức kỳ vọng vào quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và tin rằng với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua thách thức, tận dụng thành công các cơ hội, nhất là những thay đổi to lớn do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại để đưa đất nước tiếp tục tiến lên.

Ông Phạm Bình Đàm- Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại UAE

img

2017 sẽ là một năm có nhiều biến động trong môi trường kinh tế - chính trị quốc tế, đặt ra những bài toán đòi hỏi cả Chính phủ và doanh nghiệp phải hiểu đúng và đưa ra lời giải đúng. Cần theo dõi sát sao để nắm bắt kịp thời những thay đổi ở tầm vĩ mô, đó là bức tranh chính trị thế giới đến những thay đổi về thị trường với từng phân khúc, chủng loại hàng hóa để điều chỉnh kịp thời, tiếp cận và khai thác các thị trường mới. Các thách thức từ bên trong cũng trở nên gay gắt hơn liên quan đến tái cấu trúc kinh tế, cải cách thể chế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, sản phẩm, các vấn đề ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông đô thị, kỷ cương, đạo đức xã hội …

Các thách thức này đòi hỏi cả hệ thống chính trị, từng Bộ, Ngành, địa phương, từng doanh nghiệp và mỗi người dân phải nỗ lực, sáng tạo để thích ứng, tồn tại và vươn lên. Với nền tảng, bản lĩnh đã tích tụ và với Chính phủ hành động, Chính phủ kiến tạo, chúng ta có cơ sở để lạc quan về một năm Đinh Dậu thành công cho đất nước và cho từng gia đình, cá nhân.

Xuân mới đánh dấu khởi đầu mới. Cầu một năm mưa thuận gió hòa và chúc nhà nhà, người người đều gặt hái được thành công, hạnh phúc. Trong nỗ lực chung của Ngành Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE sẽ không ngừng phấn đấu, sáng tạo, kiến tạo để góp phần tiếp tục duy trì môi trường quốc tế thuận lợi, mở ra những cơ hội mới cho đất nước và cho mỗi người dân!

TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

img

Bước sang năm mới Đinh Dậu tôi mong muốn đất nước có những cải cách theo hướng đổi mới lần thứ hai. Những cải cách trong công cuộc đổi mới lần thứ nhất (bắt đầu từ 1986) đã đem tới động lực để phát triển kinh tế - xã hội, để làm giàu. Công cuộc đổi mới đất nước, cải cách lần này cần phải theo tính chất chuyên nghiệp hóa. Khi đất nước bước vào hội nhập quốc tế sẽ xuất hiện nhiều những cơ hội, đan xen không ít thách thức. Vận dụng, tận dụng tốt cơ hội, vượt qua được thách thức chỉ có thể làm được khi chúng ta có trình độ chuyện nghiệp cao. Cải cách theo hướng chuyên nghiệp hóa cần khởi đầu từ việc xây dựng và thúc đẩy Nhà nước kiến tạo phát triển, đó là một Nhà nước có tính chuyên nghiệp rất cao.

Đối với người nông dân trong công cuộc hội nhập cùng đất nước điều quan trọng nhất là khả năng chuyển đổi mô hình kinh tế nông nghiệp, nông dân phải có được quyền để theo đuổi những sản phẩm, cây con đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho họ. Trong tái cơ cấu nông nghiệp, người nông dân có tư liệu sản xuất là đất đai nhưng nếu để manh mún thì không thể làm ăn lớn, không thể áp dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ để sản xuất làm ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Để tích tụ ruộng đất, tạo ra cánh đồng lớn thì tự mỗi người nông dân không thể làm được mà cần có vai trò kiến tạo của nhà nước giúp người nông dân kết hợp với doanh nghiệp.

Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu, tôi xin chúc những người làm báo Dân Việt/NTNN ngày càng chuyên nghiệp hóa trong hoạt động thông tin để đưa nhiều tin tức đa dạng hơn cho bạn đọc cũng như mở rộng lượng độc giả. Xin chúc độc giả của Dân Việt/NTNN một năm mới mạnh khỏe, luôn luôn đồng hành cùng tờ báo trên chặng đường phát triển của đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem