Kỳ vọng U19 Việt Nam tỏa sáng

Chính Minh Thứ tư, ngày 03/09/2014 12:45 PM (GMT+7)
Sau màn thể hiện ấn tượng tại Giải U22 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn ở Giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình từ ngày 5 đến 13.9 tới.
Bình luận 0

Tại Giải U22 Đông Nam Á vừa qua, các học trò HLV Guillaume đã có sự trưởng thành rõ ràng. So với cách đây 1 năm, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã biết cách làm chủ thế trận như những “người lớn”, thay vì cứ chơi bóng một cách hồn nhiên.

Sự bổ sung những tài năng trẻ: Trung vệ Xuân Hưng (Thanh Hóa), Tiến Dũng (Viettel), tiền vệ Quang Hải (Hà Nội T&T), Văn Long (SHB.Đà Nẵng) và đặc biệt là chân sút Tuấn Tài (SLNA) đã giúp đội hình U19 Việt Nam cân bằng hơn ở cả 3 tuyến. “Sau chuyến tập huấn ở châu Âu và Nhật Bản, năng lực của từng cầu thủ và toàn đội đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là về thể lực” - HLV Guillaume tự tin nói.

Ngoài lối chơi tấn công đẹp mắt, biến hóa với nhiều nhân tố có thể gây đột biến như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Tài... “cơ thể” U19 Việt Nam đã được tôi thêm chất thép. Năm ngoái, thầy trò HLV Guillaume thất bại trong trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á. Nhưng năm nay, U19 Việt Nam đã thắng thuyết phục U19 Indonesia 3-1 ở vòng bảng, và thắng tiếp U19 Thái Lan 1-0 ở bán kết Giải U22 Đông Nam Á. Điều đáng lưu ý là cả U19 Indonesia, U19 Thái Lan đều liên tiếp đá “láo”. Nhưng đối thủ càng “nóng đầu”, chơi xấu bao nhiêu, thì những phẩm chất nghệ sĩ của U19 Việt Nam lại rực sáng bấy nhiêu trong mắt giới chuyên môn, người hâm mộ.

“So với U19 Indonesia, U19 Thái Lan, kỹ năng chơi bóng toàn diện, tư duy của U19 Việt Nam hơn nhiều. Vấn đề còn lại là cần cải thiện khả năng dứt điểm. Như vậy mới có thể so tài với các đối thủ hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ở vòng chung kết Giải U19 châu Á 2014 diễn ra tháng 10 tại Myanmar” - HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Phía trước, U19 Việt Nam sẽ bước vào Giải U19 Đông Nam Á 2014 – giải đấu có ý nghĩa “bước đệm” hướng tới vòng chung kết U19 châu Á. Tại giải này, thầy trò HLV Guillaume sẽ có dịp tái ngộ với U19 Australia và U19 Nhật Bản ở vòng bảng. Tháng 10 năm ngoái, U19 Việt Nam từng gây sốc khi thắng đậm U19 Australia 5-1 ở vòng loại Giải U19 châu Á. Nhưng đó là khi các cầu thủ trẻ xứ chuột túi có phần chủ quan, không đánh giá đúng sức mạnh của U19 Việt Nam. Với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam từng thua tâm phục khẩu phục 0-7 tại giải giao hữu U19 quốc tế đầu năm nay.

“Phải khẳng định bảng đấu của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á là quá khó. Với tư thế “cửa dưới”, chúng ta phải chơi như thế nào để giành thành tích tốt nhất, chứ không phải cứ đá đẹp, tấn công ào ào. Nhưng dù thế nào, lứa U19 Việt Nam hiện nay cũng xứng đáng nhận được sự động viên” - tiền đạo Lê Công Vinh bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem