Lạ: Bón rau bằng phân chuối, rau ở Trung đoàn Minh Đạm lên vù vù

Mạnh Quân Thứ bảy, ngày 25/01/2020 05:15 AM (GMT+7)
Không chỉ tập trung công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) còn tích cực tăng gia sản xuất với mô hình nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao...
Bình luận 0

Giữa năm 2016, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) được UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng thí điểm các vườn rau công nghệ cao tại một số đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Trung đoàn Minh Đạm là một trong những đơn vị được đầu tư mô hình này.

Làm phân bón từ “mật chuối”

img

img

Vườn organic của Trung đoàn Minh Đạm cung cấp thực phẩm sạch cho bộ đội và thị trường. Ảnh: Mạnh Quân

"Vườn organic giúp các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị gắn bó với nhau, cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trồng rau theo phương pháp mới, ứng dụng công nghệ cao. Để từ đó, bộ đội sẽ áp dụng mô hình này cho gia đình, đặc biệt là đối với các chiến sĩ sắp xuất ngũ”.

Trung tá Đoàn Xuân Sơn

Trước đây, khu vườn tăng gia của đơn vị hàng năm cũng đã cung cấp hàng tấn rau xanh cho bếp ăn của trung đoàn. Tuy nhiên, do trồng và chăm sóc theo phương pháp truyền thống nên các loại rau không phong phú và thường xuyên bị sâu bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Vào các dịp lễ, tết hoặc cao điểm mùa huấn luyện, đơn vị vẫn phải trích tiền mua rau từ bên ngoài, giá cao, lại không yên tâm về chất lượng.

Đầu năm 2019, Trung đoàn Minh Đạm đã chuyển hướng trồng rau hoàn toàn theo phương pháp mới. 4 nhà màng có diện tích hơn 17.000m2 được đầu tư hệ thống vườn trồng hiện đại, luống phủ nylon, hệ thống quạt gió, tưới tiêu tự động… và đa dạng hoá nhiều loại cây trồng, rau, củ và quả.

Trung tá Đoàn Xuân Sơn - Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm, cho hay: “Khi tiếp nhận cơ sở vật chất ở đây, chúng tôi trăn trở nghĩ cách để tạo ra sản phẩm rau củ quả chất lượng, hợp vệ sinh và bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Từ đó, chúng tôi đã thử nghiệm một số mô hình trồng rau đặc biệt là rau hữu cơ organic”.

Qua quá trình tìm hiểu, các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm đã làm phân bón từ “mật chuối” và GE chuối. Tận dụng nguồn chuối sẵn có trong quá trình sản xuất, các chiến sĩ đã dùng chuối ngâm với đường để lên men làm phân tưới cho rau, hoa… đạt hiệu quả rất cao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nghiên cứu để làm các giá thể như: Phân hữu cơ, xơ dừa, bèo tây, đất trồng rau, dưa… hữu cơ. Trong quá trình trồng, rau củ được theo dõi, chăm sóc kỹ. Nhờ đó, các loại cây, rau của đơn vị phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh.

Cung cấp rau sạch ra thị trường

Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn rau, trung tá Sơn phấn khởi cho biết, 4 vườn rau quả ứng dụng dụng công nghệ cao trồng phía sau khuôn viên đơn vị đang đến kỳ thu hoạch. Còn vườn bầu, bí, khổ qua vừa xuống giống chuẩn bị cho vụ tết. Hệ thống tưới tự động được lắp đặt tưới theo giờ, làm mát cho nhà vườn. Các chiến sĩ được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn thường xuyên kiểm tra, ghi chép tình hình của cây, rau để báo cáo, tìm hướng xử lý nếu có sự cố hoặc sâu bệnh.

Hiện nay, Trung đoàn Minh Đạm không những tự túc được nguồn rau xanh, sạch và còn có điều kiện cung cấp hàng tấn rau sạch ra thị trường, tăng nguồn thu cho đơn vị. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đơn vị sẽ có khoảng 3 tấn dưa lưới sạch đưa ra các chợ và siêu thị.

Ngoài trồng rau, các chiến sĩ còn chăn nuôi hàng trăm con lợn rừng, gà, vịt. Đặc biệt, hiện trong đơn vị có hơn 200 chậu hoa hồng đủ các loại. Mỗi chậu hoa hồng bán với giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng và hầu hết đã có khách đặt mua tết.

Trung tá Sơn cũng cho hay, trong thời gian tới, Trung đoàn sẽ mở rộng sản xuất, hướng đến cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm mang thương hiệu Trung đoàn Minh Đạm, gồm các sản phẩm: GE chuối, heo/gà thuốc (nuôi bằng cây sâm và thuốc nam), rau hữu cơ và nước hoa hồng.

“Vì rau trồng bằng các loại phân bón hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao nên phát triển tốt, cho năng suất cao, đảm bảo được sức khoẻ người tiêu dùng và tốt cho môi trường. Quan trọng nhất, vườn organic còn giúp các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị gắn bó với nhau, cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trồng rau theo phương pháp mới, ứng dụng công nghệ cao. Để từ đó, bộ đội sẽ áp dụng mô hình này cho gia đình, đặc biệt là đối với các chiến sĩ sắp xuất ngũ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem