Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán

Thứ sáu, ngày 05/06/2020 08:35 AM (GMT+7)
Isaac Newton là một trong những thiên tài nổi tiếng lịch sử thế giới. Ông là nhà nhà khoa học, nhà toán học và nhà vật lý vĩ đại. Dù có bộ óc thiên tài nhưng Newton mất một khoản tiền lớn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Bình luận 0
Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 1.

Được biết đến là một trong những người thông minh nhất thế giới, Isaac Newton có chỉ số IQ là 192. Với bộ óc thiên tài, Newton thành công trong nhiều lĩnh vực.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 2.

Ông trở thành nhà khoa học, nhà toán học và nhà vật lý vĩ đại với nhiều thành tựu để đời. Nhờ sự nghiệp khoa học thành công, Newton tích cóp được một số tài sản lớn. Vì vậy, ông quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 3.

Sau một thời gian nghiên cứu, nhà khoa học Newton quyết định mua cổ phiếu của công ty South Sea Bubble. Vào ngày 1/1/1720, mức giá cổ phiếu South Sea Bubble là 128 bảng Anh. Đến ngày 24/6, giá cổ phiếu mà Newton mua tăng lên 1.050 bảng.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 4.

Thế nhưng, 3 tháng sau, giá cổ phiếu South Sea Bubble bắt đầu sụt giảm mạnh. Vào tháng 12, giá cổ phiếu về lại mức 128 bảng.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 5.

Nhà bác học Newton quyết định bán những cổ phiếu South Sea Bubble có trong tay vào tháng 4 và được lãi gấp 2 lần so với số tiền bỏ ra.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 6.

Không lâu sau, Newton bỏ rất nhiều tiền để mua vào lượng lớn cổ phiếu South Sea Bubble khi chúng đang ở mức giá cao.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 7.

Tuy nhiên, lần đầu tư này của Newton không thành công như lần đầu do giá cổ phiếu trên đột nhiên quay đầu giảm.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 8.

Theo đó, Newton mất khoảng 20.000 bảng Anh (tương đương với hơn 3 triệu USD theo tỷ giá ngày nay) vì quyết định sai lầm.

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 9.

Sau khi mất một số tiền khá lớn, Newton buồn bã nói: "Tôi có thể đo đạc được lực chuyển động của các thiên thần nhưng chẳng thể nào đo đạc được sự điên rồ của con người".

Là một thiên tài, Newton vẫn mất đống tiền "oan" cho... chứng khoán - Ảnh 10.

Dù có bộ óc thiên tài của một nhà khoa học với nhiều khám phá quan trọng nhưng Newton vẫn gặp thất bại trong đầu tư cổ phiếu như nhiều người bình thường.

 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem