Lạ nhất Tết Quý Mão: Dâu tây cảnh mini xuống phố, anh nông dân Ninh Thuận miệt mài chốt đơn

Quang Đăng Thứ hai, ngày 09/01/2023 09:16 AM (GMT+7)
Những chậu dâu tây chín đỏ, mới lạ của một nông dân trẻ xuất hiện tại miền nắng gió Ninh Thuận đã thu hút nhiều khách hàng chiêm ngưỡng và đặt mua để chơi Tết Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Dâu tây xuống núi đón tết

Càng cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường cây cảnh trưng tết tại Ninh Thuận càng nhộn nhịp với nhiều loại cây cảnh khác nhau, trong đó dâu tây đang nổi lên là mặt hàng mới lạ được "dân chơi" lựa chọn bên cạnh những cành mai, hoa đào tô điểm ngày tết.

Dâu tây trồng cảnh xuống phố phục vụ thị trường chưng tết ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Nông dân trẻ Võ Tấn Tài thuần hóa thành công cây dâu tây xứ lạnh trên miền nắng gió Ninh Thuận để phục vụ nhu cầu chưng tết. (Ảnh: Quang Đăng)

Những ngày cận Tết Quý Mão - 2023, anh Võ Tấn Tài ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đang tất bật chăm sóc và trưng bày hàng trăm chậu dâu tây mini được trồng và nhân giống ngay tại xứ nắng Ninh Thuận để phục vụ nhu cầu khách hàng chưng tết.

Anh Võ Tấn Tài cho biết, nắm bắt được thị trường ưa chuộng những giống cây cảnh mới lạ nên ngay từ tháng 6/2022 anh đã đặt mua và nhân giống trồng hơn 400 chậu dâu tây chịu nhiệt từ Đà Lạt (Lâm Đồng) để phục vụ nhu cầu chơi tết Quý Mão 2023.

"Đây là giống dâu tây chịu nhiệt nên khá phù hợp với thời tiết hiện nay ở Ninh Thuận. Tuy tỷ lệ cây ra hoa kết trái không cao và không đẹp mắt như trồng ở Đà Lạt nhưng chất lượng quả thì gần như tương đương. Trái vẫn chua chua ngọt ngọt và đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng", anh Tài cho biết.

Dâu tây trồng cảnh xuống phố phục vụ thị trường chưng tết ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Những quả dâu tây đang độ bung quả tại vườn và dự kiến chín đỏ đúng dịp Tết Quý Mão 2023. (Ảnh: Quang Đăng)

Cũng theo anh Tài, giống dâu tây được trồng bán cảnh dịp này được ươm giống và trồng hoàn toàn tại miền đất nắng gió Ninh Thuận. Vì vậy, sau khi dùng chơi dịp Tết, khách hàng có thể mang ra vườn trồng, thậm chí có thể chiết cây con để nhân giống làm cảnh trang trí tại gia đình rất phù hợp mà không phải lo lắng cách chăm sóc.

"Vì là năm đầu cho "ra lò" giống cây cảnh mới lạ nên tôi chỉ vào chậu mini để phục vụ khách hàng tầm trung với giá bán 75.000 – 80.000/chậu. Tùy theo thời điểm mua hàng, khách mua sẽ còn được tặng thêm một chậu dâu tây treo tường để chơi Tết...", anh Tài vui vẻ nói.

Clip: Anh Võ Tấn Tài trồng dâu tây mini bán Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

"Hàng độc" hút hàng nhờ sự mới lạ

Cũng theo anh Võ Tấn Tài, hiện tại dâu tây đang là cây trồng cảnh mới lạ và gần như lần đầu tiên xuất hiện tại xứ nắng gió Ninh Thuận trong mùa tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Và để phục vụ nhu cầu người chơi tết, hiện vườn dâu tây tại gia của anh đã bán phục vụ khách hàng tại 4 điểm trên địa bàn huyện và xuất bán được gần 100 chậu cho các khách hàng thân thiết khắp trong tỉnh.

Dâu tây trồng cảnh xuống phố phục vụ thị trường chưng tết ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Dâu tây mini bày bán trên tuyến đường trung tâm huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.... (Ảnh: Quang Đăng)

Mải mê lựa chọn những chậu dâu tây mini chơi tết, chị Huỳnh Thị Mỹ Dung cho biết, nhận thấy cây dâu tây rất mới lạ, có màu sắc bắt mắt phù hợp với nhiều không gian trong gia đình nên đã ưu tiên lựa chọn.

"Đây là giống cây cảnh mới lạ và độc đáo mà giá cả cũng phải chăng nên rất phù hợp với nhu cầu người dân. Hơn nữa, sau mùa tết có thể đem trồng ra vườn để ăn trái nên tôi rất thích thú...", chị Dung chia sẻ.

Dâu tây trồng cảnh xuống phố phục vụ thị trường chưng tết ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

...thu hút khá nhiều khách hàng là phái nữ, bởi độ "dễ thương" và dễ trang trí trong những không gian gia đình. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo ghi nhận của PV, dù là giống cây cảnh mới xuất hiện tại Ninh Thuận nhưng dâu tây được nhiều người dân yêu thích, lựa chọn làm cây cảnh ngày Tết bởi màu sắc đỏ tươi đúng dịp tết của quả khi chín sẽ tượng trưng cho sự hưng thịnh, may mắn.

Dâu tây trồng cảnh xuống phố phục vụ thị trường chưng tết ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Những trái dâu chờ chín đỏ đón tết. (Ảnh: Quang Đăng)

Ngoài những ý nghĩa phong thủy như trên, màu xanh của lá cùng màu trắng của hoa và màu đỏ của quả tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao, sức sống mới lạ đầy cuốn hút rất phù hợp để chơi trong dịp đón tết đến xuân về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem