Lai Châu: Chưa tìm thấy các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Vàng Ma Chải

Thuần Việt Thứ bảy, ngày 04/08/2018 11:52 AM (GMT+7)
Vụ lở đất kinh hoàng tại bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu khiến 5 người bị vùi lấp. Lực lượng biên phòng và người dân xã Vàng Ma Chải đã cứu hộ xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân.
Bình luận 0

Theo thông tin từ UBND xã Vàng Ma Chải, đến 11h trưa nay (4.8), lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy nạn nhân nào trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ngày 3.8. Ông Lý Phủ Hành, Chủ tịch xã Vàng Ma Chải cho biết: “Hiện trời vẫn đang mưa to. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Do lượng đất đá đổ xuống quá nhiều, nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn”.

img

Đến trưa 4.8, lực lượng cứu hộ xã Vàng Ma Chải chưa thể tìm thấy các nạn nhân, do lượng đất đá sạt xuống quá lớn. 

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17h ngày 3.8, trên địa bàn huyện Phong Thổ đã có 6 người chết, 5 người mất tích và 2 người bị thương; 7 nhà bị sập hoàn toàn trong đó 1 hộ ở xã Mù Sang, 4 hộ ở xã Vàng Ma Chải và 2 nhà ở xã Dào San, huyện Phong Thổ.

6 người chết bao gồm: Lý Thị Trà (64 tuổi) ở bản Sín Chải, xã Mù Sang; Phàn Lở Mẩy (30 tuổi), Lý Lao Tả (17 tuổi), Lý Láu Lở (15 tuổi), Lý Lao Sản (15 tuổi), Lý Lao Tả (17 tuổi) đều thuộc bản Nhóm 1, Xã Vàng Ma Chải. Hai người bị thương là Ma A Sình (15 tuổi) và Ngà Thị Dở (52 tuổi) đều trú tại bản Sín Chải, xã Mù Sang.

Mưa lũ cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Dào San – Sì Lờ Lầu, trong đó có 1 điểm sạt ta luy âm chiều dài 10m thuộc địa bàn bản Mới, xã Ma Ly Chải khiến giao thông bị ách tắc, phương tiện ô tô không thể lưu thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem