Người đàn ông mang khối u kỳ dị đã được tái tạo khuôn mặt mới

Lam Anh - Văn Hoàng Thứ hai, ngày 13/12/2021 11:19 AM (GMT+7)
Anh Thào A Tu (xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã có khuôn mặt mới sau gần một tháng được các y, bác sỹ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thực hiện ca mổ thành công, chăm sóc và điều trị tận tình.
Bình luận 0

Người đàn ông có khối u kỳ dị trên mặt đã được các Bác sỹ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phẫu thuật thành công, tái tạo khuôn mặt mới

Sáng nay (13/12) PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chúc mừng bệnh nhân Thào A Tu đã được phẫu thuật và điều trị thành công, mong ông Tu về với bản làng với cuộc sống mới, sớm từ bỏ ma túy. 

"Ngày mai ông Tu ra viện và Bệnh viện sẽ đài thọ một chuyến xe, có y bác sỹ đi cùng đưa ông Tu về tận nhà. Trước khi lên đường sẽ làm đầy đủ các xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm Covid -19" - PGS.TS Trần Cao Bính cho hay.

Còn PGS. TS  Nguyễn Quang Bình, phụ trách chuyên môn quá trình phẫu thuật và hậu phẫu cho biết: "Đây là ca bệnh rất hiểm nghèo, để phẫu thuật cho kết quả thành công, ban đầu nâng thể trạng, chuẩn bị sức khỏe, sau mổ không bị liệt, mắt không bị trễ, dự kiến bệnh nhân mất máu lớn chúng tôi dùng 6 biện pháp để hạn chế mất máu nên lượng máu mất không đáng kể, máu dự trự không dùng đến đã trả lại".

PGS. TS Bình xúc động cho biết thêm: "Qua các biện pháp chuẩn bị kỹ, đánh giá tốt, nên việc phẫu thuật đã giảm thời gian so với dự kiến ban đầu (ban đầu dự kiến 6 - 8 tiếng), tôi thấy rất xúc động".

Lai Châu: Người đàn ông có khối u kỳ dị đã có khuôn mặt mới - Ảnh 2.

Ban giám đốc Bệnh viện Răm Hàm Mặt trung ương thông tin sau phẫu thuật thành công cho Bệnh nhân Thào A Tu. Ảnh: Văn Hoàng

PGS.TS Lê Ngọc Tuyến, Trưởng khoa phẫu thuật Tạo hình -  Thẩm mỹ, một trong những người phẫu thuật chính cho Thào A Tu cho biết: "Trước đây phẫu thuật không có nút mạch khi rạch dao máu chảy rất nhiều nên ban đầu dự kiến 6-8 tiếng. Việc phẫu thuật bệnh nhân Thào A Tu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sử dụng các trang thiết bị hiện đại cùng những bác sỹ giỏi nhất của Bệnh viện để phẫu thuật nên kết quả đạt hiểu quả, thành công".

Tuy nhiên, PGS. TS Tuyến cũng bày tỏ những khó khăn trong quá trình phẫu thuật: "Dù đã có nhiều dự kiến nhưng khi bắt tay vào phẫu thuật mới thấy những khó khăn, cuối cùng chúng tôi đẫ đảm bảo được những mục tiêu ban dầu. Do cấu trúc giải phẫu bị xâm lấn nên sẽ bị sưng từ 2 đến 3 tháng. Hiện nay vết mổ đã liền, ngày mai chúng tôi sẽ cắt chỉ cho bệnh nhân xuất viện.

"Mong cơ quan báo chí có những phát hiện ở đâu đó có những người không may mắn như Thào A Tu có thể kết nối với Bệnh viện để tiếp tục giúp đỡ họ, với mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân" - Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đề nghị.

Lai Châu: Người đàn ông có khối u kỳ dị đã có khuôn mặt mới - Ảnh 3.

Bệnh nhân Thào A Tu sau quá trình phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (ảnh trái), bên phải là trước khi phẫu thuật. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, các y bác sỹ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sau khi khám, hội chẩn và thực hiện các xét nghiệm đã sử dụng trang thiết bị hiện đại nhất, phương pháp hiện đại nhất, bác sỹ giỏi nhất để phẫu thuật cho anh Thào A Tu vào sáng 1/12.

Hành trình cùng Thào A Tu "cõng" khối u về Hà Nội

Ngày 28/10 nhóm phóng viên Dân Việt trên đường công tác tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tình cờ gặp Thào A Tu cùng gia đình đang đưa gỗ sang ốc đảo trên lòng hồ thủy điện làm chuồng gà.

Ngày 8/11 Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Lai Châu: Người đan ông có khối u kỳ dị trên mặt" kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân đưa Thào A Tu về Hà Nội mổ.

Lai Châu: Người đàn ông có khối u kỳ dị đã có khuôn mặt mới - Ảnh 2.

Thào A Tu khi còn ở bản Khuổi Bắc, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lam Anh

Ngày 17/11 được sự hỗ trợ của Phóng viên Báo NTNN/Dân Việt và chính quyền xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đặc biệt là sự hỗ trợ một chuyến xe bà Hoàng Thị Lề - Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc đưa Thào A Tu và người thân từ nhà đến Bện viện Răng Hàm Mặt khám khối u trên mặt.

Ngày 18/11, PGS, TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã trực tiếp thăm khám bước đầu cho anh A Tu và chỉ định làm một số xét nghiệm. Đại diện Báo NTNN/Dân Việt đã gửi số tiền bạn đọc ủng hộ ban đầu đến tận tay Thào A Tu.

Ngày 25/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã hỗ trợ anh Thào A Tu nhân vật trong bài viết "Lai Châu: Người đàn ông có khối u kỳ dị trên mặt" đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt ngày 8/11 số tiền 10 triệu đồng.

Lai Châu: Người đàn ông có khối u kỳ dị đã có khuôn mặt mới - Ảnh 3.

Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay thay mặt cho các mạnh thường quân đã trao tiền ủng hộ đến tay Thào A Tu. Ảnh: Văn Hoàng

Ngày 30/11 Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí để thông báo rằng các y bác sỹ của Bệnh viện sẽ sử dụng trang thiết bị hiện đại nhất, phương pháp hiện đại nhất, bác sỹ giỏi nhất để mổ cho Thào A Tu vào sáng 1/12.

Ngày 1/12 sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, Thào A Tu đã tỉnh, sức khỏe tiến triển tốt.

Ngày 3/12 thay mặt Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tặng Thào A Tu 20 triệu đồng.

Ngày mai, 14/12, sau gần một tháng điều trị, phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương, Thào A Tu sẽ xuất viện trở về nhà với khuôn mặt mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem