Lai Châu: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn hơn 23%

Hải Đăng Thứ ba, ngày 20/10/2015 06:35 AM (GMT+7)
Sau 5 năm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” theo Đề án 704 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai, các hội viên phụ nữ tỉnh Lai Châu đã lĩnh hội thêm nhiều kiến thức chăm sóc, nuôi dạy các con.
Bình luận 0

img

Hội viên phụ nữ huyện Sìn Hồ đang tìm hiểu các biện pháp nuôi dạy con tốt. Ảnh: H.Đ

“Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng, khám chữa bệnh, đến trường ngày càng được nâng lên. Tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm xuống, năm 2010 là 27% đến nay còn 23,1%. Các ông bố, bà mẹ quan tâm hơn đến việc nuôi dạy con, nắm bắt tâm lý của trẻ em ở mọi lứa tuổi, hạn chế trẻ em vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội ở lứa tuổi vị thành niên” – bà Sần Thị Mý – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem